Những mầm non tương lai của bản người Dao yên tâm học trong ngôi trường mới

Bích Ngọc Thứ ba, ngày 11/10/2022 10:35 AM (GMT+7)
Tiếng ve thưa thớt dần nhường chỗ cho những cơn gió heo may se lạnh của mùa thu cũng là lúc điểm trường Lũng Khỏe A chào đón năm học mới. Lớp học mới không chỉ đem tới cho các em môi trường học tập, mà còn giúp thầy cô và phụ huynh yên tâm cho con tới trường.
Bình luận 0

Xã Thuận Hòa, Vị Xuyên, Hà Giang là một trong những trong những xã thuộc khu vực 3 đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên. Cơ sở vật chất tại một số điểm trường, trong đó có điểm trường thôn Lũng Khỏe A (Trường Tiểu học A) còn rất nhiều thiếu thốn. Lớp học được bà con nơi đây góp gỗ ván để lắp ghép, tường ván gỗ đã hỏng mục nhiều và xuống cấp nghiêm trọng khiến việc dạy và học của thầy, trò nhà trường gặp nhiều khó khăn.

Những mầm non tương lai của bản người Dao yên tâm học trong ngôi trường mới - Ảnh 1.

Hai phòng học tại điểm Trường Tiểu học Lũng Khỏe A do Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và các nhà hảo tâm bàn giao năm 2020. Ảnh: NVCC

Đặc biệt khi mùa đông về, dù ngồi trong lớp, các em học sinh không thể tránh khỏi cái rét cắt da cắt thịt, bởi những tấm lợp tạm bợ chỉ được gá bằng những thanh gỗ mục nát, những khung cửa sổ xiêu vẹo không thể chống đỡ được cơn gió giá buốt của núi rừng. Mùa mưa đến, thầy trò vừa học vừa run không biết lớp học trôi lúc nào.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, cô Trần Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A bùi ngùi nhớ lại: "Trước đây thầy trò tại điểm trường tiểu học Lũng Khỏe A rất vất vả mỗi khi đến lớp. Mùa hè thì nóng lớp học chỉ có 2 chiếc quạt, mùa đông thì lạnh, chỉ cần có mưa là cả lớp không học được vì lúc đó trong lớp cũng như ngoài trời. Cơ sở vật chất không đạt chuẩn cả về chất lượng và số lượng".

Những mầm non tương lai của bản người Dao yên tâm học trong ngôi trường mới - Ảnh 2.

Cô trò điểm trường Lũng Khỏe A yên tâm dạy và học trong phòng học mới đầy đủ cơ sở vật chất, khang trang, sạch sẽ. Ảnh: NVCC

Để góp phần cải thiện ước mơ được học tập của các học sinh nơi đây, đồng thời giảm bớt khó khăn cho thầy và trò. Ngày 27/8/2020, Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và các nhà hảo tâm khánh thành, bàn giao điểm trường Lũng Khỏe A công trình xây tặng 2 phòng học, nhà vệ sinh, sân chơi...

"Từ khi được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việtvà các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng điểm trường với cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, số lượng học sinh đi học đã đông đủ hơn. Bên cạnh đó, cả ban lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo và bậc phụ huynh cũng hết sức giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất, hạn chế tối đa sự xuống cấp, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè" - Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên chia sẻ.

Những mầm non tương lai của bản người Dao yên tâm học trong ngôi trường mới - Ảnh 3.

Phòng học được trang trí bắt mắt với từng góc học tập, thư viện,...để học sinh thỏa sức sáng tạo. Ảnh: NVCC

Năm học mới, điểm trường chào đón 90 em học sinh lớp 1 trên tổng số 454 học sinh của cả trường. Kể từ sau khi điểm trường được thay "áo mới", số học sinh đi học ngày càng đông đủ hơn, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Thầy cô giáo cũng vui vẻ, phấn khởi mỗi khi đến trường. Đặc biệt đối với các bậc phụ huynh, giờ đây họ yên tâm hoàn toàn, luôn mong muốn con cái đi học vì họ thấy được sự khang trang, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cả về cơ sở vật chất và tương lai "con chữ" ngày một đến gần hơn đối với những bản làng xa xôi.

Những mầm non tương lai của bản người Dao yên tâm học trong ngôi trường mới - Ảnh 4.

Sau mỗi giờ học, các em học sinh được thoải mái, vui chơi trên khoảng sân sạch sẽ ngay trước cửa lớp học. Ảnh: NVCC

Mừng rỡ, hạnh phúc, hào hứng… đó là những cảm xúc của anh Phàn Quang Hợp khi con gái của mình được học tập trên ngôi trường mới: "Trước đây các con học ở ngôi trường tạm bợ, chúng tôi rất lo lắng về vấn đề an toàn của các con mỗi khi đi học. Mặc dù chính quyền địa phương cũng rất nỗ lực trong việc giúp đỡ để khắc phục những chỗ hỏng hóc nhưng cũng không yên tâm được. May mắn từ năm 2020, được báo và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ. Đến nay, trường đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Từ đó phụ huynh chúng tôi rất yên tâm khi gửi gắm, động viên bà con đưa con em mình tới trường.

Nhắc tới điểm trường mới, cô Vương Thị Liên - Giáo viên điểm trường tiểu học Lũng Khỏe A vui vẻ cho hay: "Hai năm đồng hành với điểm trường mới, nhà trường và các bậc phụ huynh luôn cố gắng giữ gìn và phát triển cả về chất lượng và số lượng học sinh. Bố mẹ đưa con đi học đúng giờ, đầy đủ nên sĩ số của lớp luôn đảm bảo, cô trò không phải lo chạy mưa, chạy nắng nữa. Các con thoải mái vui chơi, hoạt động thể dục, ngoại khóa để phát triển toàn diện."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem