Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (7)
Làng hoa quận 12 tất bật cho mùa vụ cuối năm, nông dân cả ngày say sưa chăm vườn

Làng hoa quận 12 tất bật cho mùa vụ cuối năm, nông dân cả ngày say sưa chăm vườn

Nông dân trồng hoa tại phường Thới An, quận 12, TP.HCM đang vào cao điểm trồng, chăm hoa để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chàng kỹ sư điện làm dung dịch “hô biến” hoa thành nhiều màu, cắm hoa tươi 10-15 ngày

Chàng kỹ sư điện làm dung dịch “hô biến” hoa thành nhiều màu, cắm hoa tươi 10-15 ngày

Trong một lần đi mua hoa, anh Lê Trung Hiếu (46 tuổi) được chủ cửa hàng tặng một gói nước giúp hoa tươi hơn, do nước ngoài sản xuất. Tò mò về sản phẩm này, anh Hiếu đã bắt tay vào nghiên cứu và cho ra sản phẩm nước dưỡng tươi hoa do chính người Việt sản xuất.

Người Nhật Tân tất bật thu hoạch cúc họa mi trong ngày lạnh "cắt da cắt thịt"

Người Nhật Tân tất bật thu hoạch cúc họa mi trong ngày lạnh "cắt da cắt thịt"

Những ngày gần đây là thời điểm hoa cúc họa mi nở rộ. Người dân phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại thức khuya, dậy sớm để cắt hoa, bó hoa đem bán.

Ông trùm thời trang Nhật bất ngờ bán hoa Tết đặc biệt ở TP.HCM

Ông trùm thời trang Nhật bất ngờ bán hoa Tết đặc biệt ở TP.HCM

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ nông dân trồng hoa, Hãng thời trang danh tiếng Uniqlo đã mở cửa hàng hoa đầu tiên tại chi nhánh Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM). Ngày 18-1, thương hiệu thời trang Uniqlo đã ra mắt cửa hàng hoa Uniqlo Flower, và bắt đầu thử nghiệm tại cửa hàng Đồng Khởi từ 21 đến 31/1.

Dè dặt mùa hoa tết

Dè dặt mùa hoa tết

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cộng với giá phân bón liên tục tăng cao, nông dân tại TPHCM, Lâm Đồng đều giảm diện tích trồng hoa kiểng tết. Hầu hết nông dân trồng hoa đã chủ động cắt giảm khoảng 50%, thậm chí cá biệt có nơi giảm đến 70% diện tích trồng hoa.

Người trồng hoa ở Bà Rịa - Vũng Tàu lo thất thu vụ hoa Tết

Người trồng hoa ở Bà Rịa - Vũng Tàu lo thất thu vụ hoa Tết

Nông dân tại các làng trồng hoa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuống giống vụ hoa Tết Nguyên đán 2022. Song, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên họ chủ động giảm lượng xuống giống khoảng 50% - 60% so với những năm trước.

Lo ngại đầu ra, nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết

Lo ngại đầu ra, nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết

Để chuẩn bị vụ hoa Tết Nguyên đán 2022, thời điểm này nông dân trồng hoa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đầu xuống giống. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nông dân chưa dám mạnh dạn xuống giống và vẫn lo lắng cho thị trường cuối năm.