Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (7)
Hàng ngàn tăng ni, phật tử TP.HCM dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự

Hàng ngàn tăng ni, phật tử TP.HCM dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự

Hàng ngàn tăng ni, phật tử tại TP.HCM cùng tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2.567 tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) sáng 2/6 - ngày Rằm tháng Tư âm lịch.

Chiêm bái tượng Phật trên đỉnh núi lớn nhất châu Á

Chiêm bái tượng Phật trên đỉnh núi lớn nhất châu Á

Tọa lạc trên đỉnh Núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tượng Phật Di Lặc là một công trình tôn giáo nổi bật của địa phương. Tượng cao đến 33,6m, được công nhận là tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở Châu Á.

Ban Quản lý chùa Tam Chúc lên tiếng về thông tin có thể gây hiểu lầm

Ban Quản lý chùa Tam Chúc lên tiếng về thông tin có thể gây hiểu lầm

Ngày 20/1, Ban Quản lý chùa Tam Chúc chính thức lên tiếng trước những thông tin có thể gây hiểu lầm.

Lễ tưởng niệm - kỳ siêu cho các nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM: Những ánh mắt rưng rưng hồi tưởng về thân nhân

Lễ tưởng niệm - kỳ siêu cho các nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM: Những ánh mắt rưng rưng hồi tưởng về thân nhân

Trong buổi lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân không may qua đời vì Covid-19 hơn một năm về trước, có những ánh mắt rưng rung, xúc động khi nhớ lại những câu chuyện bị thương hơn một năm về trước tại TP.HCM.

Ngôi chùa có kiến trúc "độc, lạ", hút khách du lịch nơi cửa biển Thanh Hóa

Ngôi chùa có kiến trúc "độc, lạ", hút khách du lịch nơi cửa biển Thanh Hóa

Mới đưa vào sử dụng chưa lâu, thế nhưng chùa Bụt, một ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc "độc, lạ" nằm ngay sát bờ biển ở Thanh Hóa đang trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch.

Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở Thanh Hóa

Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở Thanh Hóa

Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử và thời đại, chùa Bụt ở xứ Thanh ngày nay đã được phục dựng lại bằng lối kiến trúc độc lạ đã trở thành điểm du lịch tâm linh níu chân du khách thập phương.

Ngôi chùa nuôi giấu cán bộ cách mạng

Ngôi chùa nuôi giấu cán bộ cách mạng

Đó là chùa Phổ Minh, ở khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang). Nơi đây đã từng nuôi giấu, che chở nhiều cán bộ hoạt động cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cưu nước