Washington ngày 4/11 thông báo bổ sung gói viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm xe tăng T-72, thiết giáp M1117, thuyền bọc thép và cung cấp 1.100 UAV tự sát "bóng ma phượng hoàng".
Quân đội Ukraine đã phải trì hoãn chiến dịch phản công nhằm giành quyền kiểm soát khu vực Kherson, nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng trên?.
Truyền thông Nga công bố video UAV tự sát tấn công phá hủy tàu chiến Gyurza-M và các xe phòng không, radar cảnh giới của Ukraine.
Quân đội Nga đang đặt bẫy tại Kherson hay đơn giản là hoạt động rút lui sẽ chỉ có câu trả lời trong thời gian sắp tới.
Bom FAB-500SHN bắt đầu được Không quân Nga sử dụng kèm với oanh tạc cơ Su-34 trên diện rộng để tấn công các binh sĩ Quân đội Ukraine.
Quân đội Ukraine tránh giao tranh đẫm mãu tại các khu đô thị, họ đã thực hiện chiến thuật bao vây, chặt đứt tuyến hậu cần để buộc quân Nga phải rút lui, tuy nhiên tại "chảo lửa" Kherson có thể Ukraine sẽ không áp dụng được chiến thuật này.
Quân đội Ukraine đang được tăng cường sức mạnh thông qua xe tăng M-55S và thiết giáp chở quân LAV 6.0 ACSV tối tân.
Một thiết giáp VAB Pháp chuyển cho Ukraine vừa bị quân đội Nga phá hủy, được biết chiếc thiết giáp này đã trúng mìn khi cố gắng vượt phòng tuyến do quân Nga kiểm soát.
Tên lửa hành trình chính xác cao Kh-101 là một trong những vũ khí cực nguy hiểm của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt, tuy vậy quân đội Ukraine cũng ít nhiều thành công khi được cho là đã đánh chặn được một số tên lửa loại này.
Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã thu giữ được một chiếc thiết giáp trinh sát BPM-97 thuộc hàng hiện đại nhất của Nga.