Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa là dự án cấp bách, cần thiết nhằm khắc phục tình hình sạt lở nghiêm trọng trong khu vực, thế nhưng sau nhiều năm triển khai, dự án đến nay vẫn còn dang dở.
Một số đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 27C nối Nha Trang - Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người dân.
Sở GTVT TP.HCM đề xuất tháo dỡ khẩn cấp 15 căn nhà nằm trong phạm vi nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại bờ kênh Thanh Đa để giảm tải tác động lên công trình.
Đến tối ngày 30/7, 1 hàng trăm chiến sĩ và các phương tiện vẫn đang được huy động, tích cực tìm kiếm 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở trạm CSGT đèo Bảo Lộc.
Tình hình sạt lở bờ kênh Thanh Đa - Đoạn 1.1 (thuộc phường 25, quận Bình Thạnh) ngày càng nghiêm trọng, nhiều căn nhà đã bị sụt lún, nghiêng ra phía ngoài bờ kênh có nguy cơ bị phá dỡ.
Cơ quan chức năng đã phải đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm vị trí 2 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Thành công bước đầu trong việc thực hiện dự án “Một triệu cây xanh” ở khu vực biên giới huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đã mở ra phương án chống sạt lở bờ sông và giúp dân xóa đói, giảm nghèo.
32 khu bờ sông, kênh, rạch ở TP.HCM sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 1.300 hộ dân. Vị trí sạt lở tập trung nhiều ở TP Thủ Đức, các huyện Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ.
Từ đêm ngày 29 đến sáng ngày 30/6 TP.Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (Điện Biên) có mưa lớn làm nhiều hộ gia đình bị sạt lở nghiêm trọng.
Mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường trên địa bàn huyện Nậm Pồ bị sạt lở lớn, nhất là tuyến từ xã Nà Khoa đi xã Na Cô Sa bị sạt lở nghiêm trọng...