Sẻ chia Tết ấm áp đến người dân xã Hồ Thầu (Hà Giang)

Bảo Yến - Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 18/01/2022 10:10 AM (GMT+7)
Trong căn nhà nằm sâu giữa rừng vầu, gia đình ông Phượng Chà Quấy người đi ra, người đi vào và nói vội với nhau bằng tiếng dân tộc Dao khi Trưởng thôn dẫn đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến thăm và trao quà cho gia đình.
Bình luận 0

Nhà ông Quấy là một trong những hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của thôn Tân Thành, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Gia đình ông có 8 người, trong đó 4 người cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Kinh tế của cả gia đình dựa vào một sạp hàng nhỏ, buôn bán bập bõm ven đường của cậu con trai, một ít ruộng nương và những buổi đi làm cỏ thuê của ông.

Trong khi đó, 4 cháu nhỏ lại phải đi học xa. Những năm trước, các cháu còn được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn học. Sau đó, gia đình ông không còn được hỗ trợ khiến hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Để các cháu có tiền đi học và những bữa cơm mang đến trường cho bằng bạn bằng bè, cả gia đình đã phải "căng mình" gồng gánh với mong muốn các cháu học được con chữ. 

"Chưa có ai đến thăm, cho quà như vậy đâu" - Ảnh 1.

Đoàn từ thiện trao tặng quà cho gia đình ông Quấy. Ảnh: BY

Căn nhà thấp nhỏ của gia đình ông Quấy rộng rãi, thoáng đãng đến lạ vì trong nhà chẳng có bất cứ đồ đạc gì lớn và có giá trị.

Khi được hỏi về gia đình mình, vì không nói sõi tiếng Việt nên ông Quấy phải nhờ chị Hoàng Thị An – Trưởng thôn Tân Thành phiên dịch hộ.

"Đến bữa ăn của cả gia đình còn phải chạy ăn từng bữa thì những đồ đạc trong nhà cũng không thể sắm sửa. Hàng năm, gia đình ông Quấy sẽ bị thiếu ăn vào vụ giáp hạt khoảng từ 1-2 tháng", chị An cho biết.

"Chưa có ai đến thăm, cho quà như vậy đâu" - Ảnh 2.

Những thành viên trong đoàn từ thiện tận tình hướng dẫn người dân chế biến thức ăn từ món cá khô do đoàn trao tặng. Ảnh: Nguyệt Minh

Cách nhà ông Quấy không xa, gia đình bà Triệu Mùi Mủi (thôn Tân Thành) có hoàn cảnh cũng khó khăn không kém. Ông bà có một người con những mong được nương tựa tuổi già nhưng điều không may người con trai lại không được khỏe mạnh như bao trai tráng trong thôn.

Ba người trong gia đình sống dựa vào một ít ruộng và buổi làm nương thuê của ông bà.

Với khả năng tiếng Việt bập bẹ và nhờ sự phiên dịch của Trưởng thôn, bà Mủi cho biết, vụ mùa vừa qua gia đình làm được 30 bao lúa. Số lúa này có thể ăn được đến tháng 10 năm nay.

"Chưa có ai đến thăm, cho quà như vậy đâu" - Ảnh 3.

Bà Mủi xúc động khi nói về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Ảnh: BY

"Gia đình bà Mủi là hộ đặc biệt khó khăn của thôn. Những năm được mùa gia đình còn mong có thể có đủ gạo ăn, còn những năm mất mùa thì gia đình sẽ bị thiếu gạo trong những ngày tháng giáp hạt, gần Tết", chị Án cho hay.

Được hỏi về đồ ăn của gia đình trong những ngày tháng cả nhà hết gạo, bà Mủi nói: "Nhà tôi có sắn rồi, tôi đi vay thêm gạo hoặc mua, khi nào đến mùa lại trả".

Để có tiền đổi gạo, bà đi làm nương thuê cho người trong xã. Mỗi ngày sẽ được trả khoảng 100.000 đồng – 150.000 đồng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có người thuê nên số tiền bà Mủi nhận được sau mỗi công làm thuê thì cả gia đình cũng phải chi tiêu tằn tiện mới có thể gọi là tạm đủ.

"Chưa có ai đến thăm, cho quà như vậy đâu" - Ảnh 4.

Đoàn từ thiện trao tặng gia đình bà Mủi suất quà gồm: mỳ tôm, cá khô và 500.000 đồng. Ảnh: BY

Tết đang đến cận kề, trong nhà của ông Quấy, bà Mủi và hàng trăm hộ dân khác tại xã Hồ Thầu còn có đủ gạo là một điều mừng. Họ cũng chẳng mong đến một cái Tết to.

"Xã Hồ Thầu có 156 hộ nghèo (chiếm 35,54%), 98 hộ cận nghèo (chiếm 23,32%). Thời tiết khí hậu khắc nghiệt, địa hình dốc, chia cắt và người dân ở đây sống chủ yếu bằng nông nghiệp, hình thức canh tác còn thô sơ nên hiệu quả kinh tế thấp. Hàng năm, tình trạng người dân thiếu đói vào mùa giáp hạt vẫn diễn ra", ông Phạm Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết.

"Chưa có ai đến thăm, cho quà như vậy đâu" - Ảnh 5.

Người dân vui mừng khi nhận được các phần quà Tết từ đoàn thiện nguyện. Ảnh: BY

Ngày 17/1, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ trao tặng quà Tết cho bà Mủi, ông Quẩy và gần 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của xã.

Nhận suất quà của đoàn từ thiện trao tặng, bà Mủi xúc động: "Gia đình tôi chưa từng có ai đến thăm, cho quà như vậy đâu".

"Trong những ngày Tết cận kề, món quà của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ là nguồn động viên to lớn với người dân nơi đây. Tết này chắc chắn bà con no đủ hơn", ông Hoàn chia sẻ.

Từ ngày 16-19/1/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ sẽ tổ chức chuỗi chương trình thiện nguyện tại 2 xã Hồ Thầu và xã Nam Sơn (thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Các chương trình "Giếng nước Nhân ái", "Đông ấm vùng cao", "Tết sum vầy Nhâm Dần 2022" sẽ được tổ chức tại trường THCS Hồ Thầu. Chương trình "Áo trắng đến trường" tại trường Tiểu học Nam Sơn và tặng máy tính, tủ sách tại trường THCS Nam Sơn. Cuối cùng là lễ khánh thành cầu treo dân sinh tại xã Nam Sơn. Tổng trị giá chương trình hơn 400.000.000 đồng.

LỜI CẢM ƠN

Từ ngày 16-19/1/2022, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức chuỗi chương trình tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình:

  • Ông Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ áo trắng, áo ấm và đồ dùng học tập cho học sinh các trường.
  • Bà Hương Chu – Tiểu thương chợ hải sản Long Biên ủng hộ 100kg cá khô.
  • Công ty Cổ phần Gomin Corp ủng hộ 20.000.000 đồng.
  • Kiện tướng cờ tướng quốc gia Hà Văn Tiến và ĐC QTĐS Nguyễn Thành Bảo ủng hộ bộ máy tính trị giá 10.000.000 đồng.
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  • Bạn đọc Trần Thị Luận ủng hộ 500.000 đồng
  • Bạn đọc Hanna Bui ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  • Bạn đọc Diễm Hằng ủng hộ 3.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Thanh Vân ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Xa Thúy Hạ Vy ủng hộ 8.000.000 đồng
  • Bạn đọc Phí Thu Hà ủng hộ 3.000.000 đồng
  • Bạn đọc Bùi Thị Lượng ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Đinh Ngọc Anh ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Giang Minh Hà ủng hộ 3.000.000 đồng
  • Bác sĩ Phan Nu ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Đại Thắng ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Dũng ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Vũ Hồng Hạnh ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Nhật Minh ủng hộ 3.000.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Đăng Tùng ủng hộ 500.000 dodòng
  • Bạn đọc Hậu ủng hộ 500.000 đồng
  • Bạn đọc Trần Thị Ngọc Liên ủng hộ 240.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng
  • Bác sĩ Nguyễn Công Viên ủng hộ 6.000.000 đồng
  • Bạn đọc Cúc và anh Minh ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem