Trước tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, Sở Y tế TP.HCM đã lên kế hoạch 3 tình huống để ứng phó với dịch sốt xuất huyết, đảm bảo sẵn sàng kích hoạt hệ thống điều trị khi có từ 2.000 đến 6.000 bệnh nhân nhập viện mỗi ngày.
Do không có triệu chứng điển hình nên bệnh nhân không biết mình mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân được phát hiện bệnh khi đi khám vì nghi ngờ mắc bệnh nào đó hoặc có dấu hiệu trở nặng.
Do không có triệu chứng điển hình nên bệnh nhân không biết mình mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân được phát hiện bệnh khi đi khám vì nghi ngờ mắc bệnh nào đó hoặc có dấu hiệu trở nặng.
Chỉ sau 2 ngày phát hiện sốt xuất huyết, người phụ nữ trẻ mang thai 25 tuần tuổi đã tổn thương lan tỏa 2 phổi, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nguy kịch tính mạng.
Chỉ sau 2 ngày phát hiện sốt xuất huyết, người phụ nữ trẻ mang thai 25 tuần tuổi đã tổn thương lan tỏa 2 phổi, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nguy kịch tính mạng.
Cùng các dịch bệnh thường niên đang lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh viện nhi đồng tại TP.HCM đang tiếp nhận nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi đã phải nhập viện vì các bệnh về đường hô hấp.
Ngày 27/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM trong bối cảnh các ca sốt xuất huyết đang tăng chóng mặt.
Chiều 27/6, làm việc với Sở Y tế TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam đang có những diễn biến phức tạp, khả năng sẽ bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chiều 27/6, vấn đề căng thẳng thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết lại một lần nữa được đặt ra.
Chiều 27/6, làm việc với Sở Y tế TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam đang có những diễn biến phức tạp, khả năng sẽ bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới.