Thứ hai, 29/04/2024
kết quả tìm kiếm (19)
Cảnh báo tình trạng lừa đảo, giả mạo quỹ đầu tư

Cảnh báo tình trạng lừa đảo, giả mạo quỹ đầu tư

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi khuyến cáo nhà đầu tư về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả mạo các quỹ đầu tư.

Vụ CEO Công ty CP Đại Nam Nguyễn Phương Hằng: Lên mạng chửi bới nghệ sĩ, nhà báo… do nằm mơ

Vụ CEO Công ty CP Đại Nam Nguyễn Phương Hằng: Lên mạng chửi bới nghệ sĩ, nhà báo… do nằm mơ

Quá trình điều tra, CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn trên livestream và đăng tải trên Facebook về 9 cá nhân trên đều do bà này đọc trên internet, đọc báo và... nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Những bị can giúp sức vì tiền chứ không có thù hằn gì…

Vụ 3 trợ lý của CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố: Dày công chuẩn bị nội dung, khách mời livestream...

Vụ 3 trợ lý của CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố: Dày công chuẩn bị nội dung, khách mời livestream...

Ba bị can giúp sức cho CEO Nguyễn Phương Hằng trong thời gian dài, họ dày công chuẩn bị nội dung, kịch bản, mời khách, chuẩn bị không gian, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, cập nhật câu hỏi, bình luận của cộng đồng mạng...

CEO Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để chữa bệnh

CEO Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để chữa bệnh

Nguồn tin của Dân Việt xác nhận CEO Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, CEO Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM xin được tại ngoại để điều trị bệnh.

Vụ người phụ nữ tung tin thất thiệt ngân hàng SCB: Nếu có thiệt hại SCB có quyền yêu cầu bồi thường

Vụ người phụ nữ tung tin thất thiệt ngân hàng SCB: Nếu có thiệt hại SCB có quyền yêu cầu bồi thường

Bà N.T.M.H (sinh năm 1981, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM) có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân (có tên “M…M…”) để đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Theo nhận định của luật sư nếu có thiệt hại ngân hàng SCB có quyền yêu cầu bồi thường.

Tung tin thất thiệt về ngân hàng SCB, người phụ nữ bị Công an TP.HCM mời làm việc

Tung tin thất thiệt về ngân hàng SCB, người phụ nữ bị Công an TP.HCM mời làm việc

Công an TP.HCM đã mời lên làm việc bà N.T.M.H (sinh năm 1981, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, Quận 12) về hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân (có tên “M…M…”) để đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).

Ăn ốc nướng, cắn phải viên ngọc quý

Ăn ốc nướng, cắn phải viên ngọc quý

Ngày 11/8, khi ăn đồ nướng BBQ cô gái Thái Lan Patjariya Gatip cắn trúng viên ngọc ốc giác màu cam hiếm có, trị giá khoảng 28.000 USD.

Trước khi bị bắt, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang từng bị nghệ sĩ Đức Hải tố cáo

Trước khi bị bắt, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang từng bị nghệ sĩ Đức Hải tố cáo

Nghệ sĩ Đức Hải cho biết, ông đã nộp đơn tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản facebook của ông, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Chủ tài khoản facebook Nguyễn Thuỳ Dương (Dương Dịu Dàng) bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin bịa đặt, sai sự thật

Chủ tài khoản facebook Nguyễn Thuỳ Dương (Dương Dịu Dàng) bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin bịa đặt, sai sự thật

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính chủ tài tài khoản facebook Nguyễn Thuỳ Dương (Dương Dịu Dàng) với số tiền 5 triệu đồng vì đăng tải tin bịa đặt, sai sự thật.