Thứ hai, 29/04/2024
kết quả tìm kiếm (6)
Sài Gòn trở lại cảnh xếp hàng đi siêu thị, nhưng nhiều khách phải quay về

Sài Gòn trở lại cảnh xếp hàng đi siêu thị, nhưng nhiều khách phải quay về

Người Sài Gòn xếp hàng đi siêu thị trở lại vào sáng 1/10. Điều kiện tiên quyết để được vào bên trong mua sắm là phải có "thẻ xanh". Nhiều khách phải ra về vì thiếu hoặc quên mang "thẻ xanh"

Từ 1/10, người dân TP.HCM phải đáp ứng điều kiện gì mới được vào siêu thị?

Từ 1/10, người dân TP.HCM phải đáp ứng điều kiện gì mới được vào siêu thị?

Co.opmart, Big C, Aeon, Lotte Mart, Satra, Emart… chính thức mở cửa đón khách trực tiếp từ ngày mai (1/10). Để vào siêu thị mua sắm, người dân TP.HCM phải đáp ứng một số điều kiện.

Người dân tại TP.HCM đi chợ, siêu thị phải có "thẻ xanh Covid"

Người dân tại TP.HCM đi chợ, siêu thị phải có "thẻ xanh Covid"

Người dân, nhân viên, tiểu thương chợ truyền thống muốn hoạt động mua bán trong chợ, siêu thị tại TP.HCM đều cũng phải có "thẻ xanh Covid", theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn mới được ban hành.

Mở cửa du lịch: Kỳ vọng vào "thẻ xanh" từ thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Mở cửa du lịch: Kỳ vọng vào "thẻ xanh" từ thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

"Thẻ xanh" từ việc thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc đang được kỳ vọng giúp ngành du lịch đứng dậy, sau thời gian dài đóng băng.

Vì sao TP.HCM chưa đạt tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19?

Vì sao TP.HCM chưa đạt tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19?

Tại cuộc họp chiều 13/9, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, một trong những tiêu chí khiến TP.HCM chưa đạt mục tiêu kiểm soát dịch chính là chưa giảm được số ca mắc mới.

TP.HCM: F0 tự khỏi tại nhà có được cấp thẻ xanh ?

TP.HCM: F0 tự khỏi tại nhà có được cấp thẻ xanh ?

Tại cuộc họp chiều 12/9, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, chỉ những F0 điều trị tại nhà dưới sự giám sát của y tế địa phương mới được cấp giấy xác nhận khỏi bệnh.