Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu vừa yêu cầu các quận huyện, TP.Thủ Đức tăng cường việc tiêm vaccine trước tình trạng số ca mắc Covid-19 đang tăng và miễn dịch cộng đồng có xu hướng giảm.
Ngành y tế và các chuyên gia cho rằng Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả Covid-19 nhưng vẫn cần tiêm vaccine nhắc lại để hạn chế các ca mắc mới hoặc tái nhiễm, tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng.
Tại buổi làm việc của Bộ Y tế giám sát về công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết nguyên đán ngày 31/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết, hơn 1.300 người đã tới tiêm vaccine phòng dại.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, 22 trung tâm y tế quận huyện, TP.Thủ Đức đã thực hiện đẩy mạnh công tác truyền thông tiêm vaccine phòng Covid-19 trong 2 tuần cuối tháng 11/2022.
Tại cuộc họp báo chiều 6/10, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, để đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, nhân viên y tế tại các bệnh viện và trung tâm y tế sẽ phục vụ tiêm vaccine cho trẻ em và người dân TP.HCM xuyên lễ Quốc khánh 2/9.
Ngoài việc nhắn tin, tăng điểm tiêm tại trường học, ngành y tế thành phố tổ chức thêm loại hình xe tiêm vaccine phòng Covid-19 lưu động cho học sinh.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa thực hiện khảo sát nhanh về tình hình tiêm vaccine Covid-19 ở trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Có đến hơn 30% phụ huynh chưa đồng ý cho trẻ đi tiêm.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, số trẻ mắc Covid-19 phải nhập viện điều trị đang có dấu hiệu tăng, tất cả những trẻ này đều chưa được tiêm vaccine.
Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu Phòng GDĐT nhiều quận trên địa bàn báo cáo lý do chưa tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh tại các điểm tiêm trường học.