Mở rộng hoạt động phát hiện, quản lý điều trị và tư vấn phòng bệnh các bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP.HCM trong năm 2024.
Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM khoá X ngày 11/11, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua tờ trình về chi hỗ trợ cho cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng.
Hiện nay, kết quả cung ứng thuốc của hầu hết các trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức còn hạn chế, danh mục thuốc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chữa bệnh tại các trạm, chưa phù hợp với mong mỏi thực tế của người dân và bác sĩ điều trị.
Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM ngày 18/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trình bày tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã.
Với nhiều người nghèo, ở nơi xa xôi các bác sĩ ở những bệnh viện lớn về khám bệnh là cơ hội cho bà con kiểm tra sức khỏe, được tư vấn hỗ trợ bước đầu.
Ngoài vai trò nhân viên ở Trạm y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chị Wa Hi Da Bi Vi (dân tộc Chăm) còn được biết đến qua công tác thiện nguyện, bảo tồn văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.
Sở Y tế TP.HCM vừa đề xuất Bộ Y tế bổ sung một số loại thuốc vào danh mục thuốc BHYT tại trạm y tế.
Hơn 42 năm bám xóm làng, với chế độ phụ cấp chỉ đủ ly cà phê sáng mỗi ngày, nhưng ông Phạm Văn Khéo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cán bộ bán chuyên trách cấp xã.
Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình xin được mở rộng danh mục đấu thầu tập trung thêm 308 loại thuốc để giải quyết tình trạng thiếu thuốc ở trạm y tế.
Gần 80% người dân mắc bệnh không lây sẵn sàng đến trạm y tế phường, xã để khám và điều trị ngoại trú nếu trạm có đủ thuốc như các bệnh viện tuyến huyện.