Ông Đinh Xuân Bội, 70 tuổi, hội viên Hội Nông dân xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) có trang trại rộng 3ha trồng keo, bưởi Phúc Trạch, bưởi Năm Roi và nuôi ong lấy mật. Ông còn làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa hơn 20 năm nay.
Những năm qua, bên cạnh chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) đã đầu tư trồng keo nguyên liệu giấy, cây keo đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhắc đến các mô hình làm kinh tế giỏi tại thôn 2, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, hầu hết người dân tại đây đều kể đến người đầu tiên là ông Đinh Văn Gôn. Gia đình anh Gôn giờ có của ăn của để cũng nhờ mô hình giảm nghèo: nuôi bò sinh sản, trồng keo nguyên liệu...