Thứ năm, 25/04/2024
kết quả tìm kiếm (2)
Gia đình sống 20 năm trong rừng để trồng rau quả sạch

Gia đình sống 20 năm trong rừng để trồng rau quả sạch

Chỉ có đất và nước cùng rau quả cũng đủ để nuôi sống cả gia đình hạnh phúc, đủ đầy khi quyết định rời xa phố xá vào rừng sinh sống.

Gắn bó với đồng bào biên giới từ những ngày "khai sơn phá thạch"

Gắn bó với đồng bào biên giới từ những ngày "khai sơn phá thạch"

Từ tháng 10/2003 đến nay, Trung tá, kỹ sư lâm nghiệp Nguyễn Văn Thịnh, Trợ lý Kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 5 (Quân khu 4) đã có tròn 20 năm bám rừng, bám bản, gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), giúp dân xóa đói giảm nghèo.