Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (21)
Tuyển sinh đại học 2024: Học song ngành về ngôn ngữ liệu có đơn giản?

Tuyển sinh đại học 2024: Học song ngành về ngôn ngữ liệu có đơn giản?

Nhiều thí sinh mong muốn có thể học cùng lúc 2 ngành để tiết kiệm thời gian, ra trường có 2 bằng đại học để phục vụ tốt nhất cho công việc tương lai. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sinh viên phải có năng lực về tư duy và khả năng tổ chức, sắp xếp

Chọn ngành học theo sở thích hay chọn theo ý cha mẹ, ngành làm được nhiều tiền?

Chọn ngành học theo sở thích hay chọn theo ý cha mẹ, ngành làm được nhiều tiền?

Chọn ngành theo sở thích hay ngành có thu nhập cao, bất cứ kỳ tuyển sinh nào thí sinh, phụ huynh cũng băn khoăn.

Chuyên gia tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học cho 2.000 học sinh THPT

Chuyên gia tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học cho 2.000 học sinh THPT

Các chuyên gia từ Bộ GDĐT, Sở GDĐT TP.HCM và trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP đã có buổi chia sẻ, tư vấn tuyển sinh cho hơn 2.000 học sinh THPT.

Sẽ không có kỳ thi riêng dành cho học sinh rớt tốt nghiệp THPT 2024?

Sẽ không có kỳ thi riêng dành cho học sinh rớt tốt nghiệp THPT 2024?

Thí sinh thi rớt tốt nghiệp THPT năm 2024 có thể sẽ thi cùng đợt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Khả năng sẽ không có kỳ thi riêng nói đối với lứa học sinh cuối cùng học chương trình GDPT 2006.

Phụ huynh thắc mắc ngành nào có cơ hội việc làm lớn nhất trong 5 năm tới để thí sinh "đón sóng"

Phụ huynh thắc mắc ngành nào có cơ hội việc làm lớn nhất trong 5 năm tới để thí sinh "đón sóng"

Xu hướng đào tạo hiện nay có tính đa ngành, xuyên ngành và đa lĩnh vực. Do đó, những ngành nghề nào có kiến thức cộng hưởng về kỹ năng của nhiều lĩnh vực khác nhau thì sẽ tạo ra sự an toàn cho cử nhân tương lai.

Tuyển sinh cao đẳng, đại học 2024: Không phải có giấy báo trúng tuyển là đã trúng tuyển

Tuyển sinh cao đẳng, đại học 2024: Không phải có giấy báo trúng tuyển là đã trúng tuyển

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy lưu ý khi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào trường cao đẳng, đại học và nhận được giấy báo trúng tuyển có điều kiện, thì đó vẫn chưa phải là đã trúng tuyển ngay vào trường.

Trường ngoài công lập nghiên cứu tuyển sinh đại học khi không dựa vào tổ hợp môn

Trường ngoài công lập nghiên cứu tuyển sinh đại học khi không dựa vào tổ hợp môn

Từ năm 2025, lứa học sinh học theo chương trình GDPT 2018 sẽ thi tốt nghiệp theo cách mới, do đó, việc tuyển sinh cao đẳng, đại học cũng không dựa trên tổ hợp các khối môn như trước đây.

Một loạt trường ĐH tại TP.HCM đang công bố phương án tuyển sinh năm học mới 2024 -2025

Một loạt trường ĐH tại TP.HCM đang công bố phương án tuyển sinh năm học mới 2024 -2025

Nhiều trường ĐH tại TP.HCM bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm học 2024-2025, trong đó có nhiều biến động về chỉ tiêu cũng như ngành học.

ĐHQG TP.HCM mở rộng kỳ thi đánh giá năng lực thêm 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh

ĐHQG TP.HCM mở rộng kỳ thi đánh giá năng lực thêm 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh

Ngoài 21 địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực như năm 2023, dự kiến trong năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM sẽ mở rộng thêm hai điểm thi tại Bình Phước và Tây Ninh.

Nghịch lý học chương trình chất lượng cao vì không đủ điểm vào hệ đại trà

Nghịch lý học chương trình chất lượng cao vì không đủ điểm vào hệ đại trà

Phụ huynh cho rằng, chương trình chất lượng cao phải có yêu cầu đầu vào khắt khe hơn nhưng trên thực tế, nhiều trường có điểm chuẩn thấp hơn chương trình đại trà. Điều này là không logic.