Vai trò đặc biệt của hệ thống phòng không Buk-M3 Nga trên chiến trường Ukraine vừa được tiết lộ, không chỉ gói gọn trong phòng thủ.
Quân đội Nga đang tích cực tái sử dụng những vũ khí hàng hiếm của Ukraine nhằm bù đắp tổn thất trên thực địa.
Ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, tuyên bố Ukraine hứng thiệt hại nặng về nhân sự và khí tài "khi lao vào phòng tuyến" của họ tại tỉnh Kherson. Hiện Kiev chưa phản hồi về thông tin trên.
Tiêm kích hạm "hàng hiếm" MiG-29K của Hải quân Nga lần đầu được huy động tấn công mục tiêu Ukraine, nó cất cánh từ sân bay trên đất liền thay vì hàng không mẫu hạm.
Giới quân sự Ukraine than thở rằng, họ chỉ có toàn vũ khí phòng không đã quá cũ kỹ để đối phó với đòn tập kích bằng tên lửa tấn công chính xác hiện đại của Nga.
Quan chức Kherson thân Nga cho biết, quân đội Ukraine đang tập trung số lượng lớn xe tăng và xe cơ giới bọc thép sẵn sàng tung vào "chảo lửa" Kherson. Hiện Kiev chưa bình luận về thông tin trên.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 nguồn gốc Hy Lạp trong thành phần tác chiến của Quân đội Ukraine đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Washington ngày 4/11 thông báo bổ sung gói viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm xe tăng T-72, thiết giáp M1117, thuyền bọc thép và cung cấp 1.100 UAV tự sát "bóng ma phượng hoàng".
Trong hàng loạt vụ tập kích đường không vào lãnh thổ Ukraine gần đây, quân đội Nga được cho là đang tăng cường sử dụng tên lửa hành trình Kh-32. Đây là loại tên lửa mới của Nga, chúng được dự đoán sẽ gây ra những thiệt hại lớn cho đối phương.
Lực lượng phòng không Ukraine sẽ phải đối diện UAV cảm tử Arash-2 nếu nó được Iran bàn giao cho quân đội Nga.