Vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các tỉnh có dồi dào hơn sau khi các hãng tăng tải?

Gia Linh Thứ bảy, ngày 16/12/2023 13:06 PM (GMT+7)
Nhiều người dân kỳ vọng sau thông tin các hãng hàng không tăng chuyến, bổ sung máy bay thì giá vé máy bay từ TP.HCM đi các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán sẽ bớt khan hiếm và bớt đắt đỏ khi nguồn cung dồi dào hơn.
Bình luận 0

Những ngày qua, tình hình vé máy bay Tết luôn căng thẳng

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cao điểm Tết Nguyên đán 2024, các hãng bay dự kiến cung ứng 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa, tăng 4% so với cùng kỳ. Trên mạng bay quốc tế, các hãng dự kiến cung ứng 2,1 triệu ghế, tăng 36,8% so với cùng kỳ.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vừa qua, Vietnam Airlines Group (bao gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) thông báo tăng thêm hơn 100.000 chỗ, tương đương gần 550 chuyến bay. Từ đó, nâng tổng số lên thành 2,1 triệu chỗ với 10.700 chuyến bay cho mùa cao điểm Tết từ ngày 25/1 đến 24/2/2024 (tức từ ngày 15 tháng 12 năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Ngoài ra, một đại diện hàng không dân dụng khác là Bamboo Airways cũng vừa thông báo việc bổ sung 2 máy bay, tăng tải phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Cụ thể, hãng này cho biết đã ký hợp đồng thuê thêm 2 máy bay Airbus A320/A321 và bổ sung vào đội bay khai thác từ ngày 1/1/2024. Điều này giúp hãng tăng trên 20% tải cung ứng phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Theo đó, Bamboo Airways tập trung tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính Bắc Nam và các đường bay vàng như từ TP.HCM - Vinh, TP.HCM - Thanh Hóa, TP.HCM - Hải Phòng. Ngoài ra, hãng cũng tăng cường các chuyến bay đêm trên đường bay TP.HCM - Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng với các mức giá linh hoạt để hành khách có nhiều sự lựa chọn.

Vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các tỉnh có dồi dào hơn sau khi các hãng tăng tải? - Ảnh 1.

Tình hình vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hoá vẫn căng thẳng. Ảnh: Gia Linh

Việc các hãng thông báo tăng tải, bổ sung số lượng máy bay khiến nhiều người dân đặt hy vọng sẽ cải thiện nguồn cung, khiến số lượng vé máy bay Tết dồi dào, đỡ khan hiếm vé giá rẻ hơn.

Ngày 16/12, khảo sát của PV Dân Việt, trên trang bán vé của các hãng, vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các địa phương phía Bắc và miền Trung vẫn khá dồi dào. Nhiều chuyến bay với nhiều khung giờ từ sáng đến nửa đêm cho hành khách lựa chọn. Tuy nhiên, giá vé vẫn neo ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo đó, giá vé máy bay Tết khứ hồi từ TP.HCM đi Hà Nội vẫn dao động mức 7 triệu - 20 triệu, tùy hạng vé và tùy từng hãng.

Giá vé khứ hồi từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung vẫn dao động mức từ 5-9 triệu đồng tùy từng hạng vé và tùy từng hãng.

Đáng chú ý, 2 chặng bay vàng TP.HCM - Thanh Hoá và TP.HCM - Vinh (Nghệ An), tình hình vé máy bay Tết vẫn căng thẳng. Đặc biệt, số lượng chuyến bay trong ngày cao điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 7/2/2024) vẫn rất nhỏ giọt, giá vé máy bay đắt đỏ.

Vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các tỉnh có dồi dào hơn sau khi các hãng tăng tải? - Ảnh 3.

Chặng bay nối chuyến TP.HCM - Vinh có giá hơn 13 triệu đồng. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, chặng bay TP.HCM - Vinh ngày 7/2/2024 trên trang bán vé của hãng hàng không Vietnam Airlines gần như đã "cháy vé" phổ thông, chỉ còn một số chuyến bay lúc rạng sáng còn vé hạng thương gia với giá gần 6 triệu đồng. Đáng chú ý, chặng bay trên còn 1 số chuyến bay nối chuyến (bay ra Hà Nội rồi bay vào Vinh) với giá lên khoảng 13,3 triệu đồng. Nếu bay khứ hồi nối chuyến, một hành khách phải tốn gần 27 triệu đồng để từ TP.HCM về Vinh đón Tết. Cùng chặng bay trên, Vietjet Air cũng chỉ còn vé vào khung giờ buổi tối, rạng sáng với mức giá từ 3,6-4,6 triệu đồng/vé.

Trong khi đó, chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa của Vietnam Airlines ngày 7/2/2024 đã được bổ sung thành 2 chuyến (trong khi những ngày qua, chặng bay này chỉ có duy nhất 1 chuyến) với mức giá gần 6 triệu đồng/vé hạng thương gia, không còn vé hạng phổ thông. Chặng bay ngày đối với hãng Vietjet Air, vé máy bay có xu hướng dồi dào hơn, nhiều chuyến bay khởi hành vào buổi tối và rạng sáng vẫn còn vé với giá từ 3,6-4,6 triệu đồng/vé.

Vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các tỉnh có dồi dào hơn sau khi các hãng tăng tải? - Ảnh 4.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân dịp Tết rất cao. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, từ 13/9, Vietnam Airlines Group đã bắt đầu mở bán vé máy bay Tết. Được biết, các hãng sẽ cung ứng 3 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ ngày 25/01/2024 đến 24/02/2024 (tức 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Được biết, các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Nha Trang, Phú Yên, Phú Quốc...

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet cũng cung cấp khoảng 2,5 triệu ghế mạng bay nội địa phục vụ người dân. Hãng hàng không Bamboo Airways, Vietravel Airlines ước tính sẽ phục từ 700 nghìn đến 1 triệu chỗ trong cao điểm Tết sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem