Nữ nghệ sĩ violin Jmi Ko đã có 10 năm sống tại Việt Nam
Có 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Jmi Ko ngày càng gắn bó với mảnh đất này. Từ lâu nay, Jmi Ko đã trở thành cái tên được khán giả Việt Nam yêu mến qua phiên bản violin "Xin chào Việt Nam". Với tình yêu dành cho con người nơi đây như quê hương thứ hai, Jmi Ko đã bước ra khỏi vùng an toàn âm nhạc của mình, bắt đầu một hành trình mới tại Việt Nam.
Ở mảnh đất chữ S nhiều năm, cô nhận ra âm nhạc gợi lên một vẻ đẹp tinh tế trong tâm hồn nhưng khoác lên mình một diện mạo tươi tắn, ưa nhìn. Đây cũng là điều kết nối giữa cô với mảnh đất này.
Nữ nghệ sĩ đón sinh nhật ở TP.HCM
Sau 10 năm hoạt động tại đây, mới đây Jmi Ko đã tổ chức buổi tiệc ấm cúng để mừng tuổi mới. Nữ nghệ sĩ diện thiết kế gợi cảm, khoe vóc dáng nuột nà. Tham gia buổi tiệc còn có diễn viên Trương Ngọc Ánh, bà xã của diễn viên Bình Minh.
Jmi Ko xúc động cho biết trong 10 năm hoạt động tại đây, điều khiến cô hạnh phúc chính là tình yêu của khán giả dành cho mình. Nữ nghệ sĩ luôn nỗ lực từng ngày để cống hiến và hoàn thành tốt những vai trò của mình khi sống tại Việt Nam như làm giảng viên, nghệ sĩ violin…
Trương Ngọc Ánh cùng dàn sao đến chúc mừng Jmi Ko
Mới đây, cô góp mặt cùng hàng loạt các ca sĩ tại Việt Nam để gây quỹ giúp đỡ trẻ em khó khăn, mồ côi.
Nghệ danh J.Mi Ko ngay từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật như có cơ duyên với con đường Jmi đang chọn. "J" là ký tự viết tắt của cái tên MyungJi. Còn "Mi" là phiên âm tiếng Hán có nghĩa là "xinh đẹp".
J.Mi Ko là nghệ sĩ Hàn Quốc nhưng lại có tình yêu lớn đối với Việt Nam. Hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại đây, J.Mi Ko đã dành hơn 2 năm để tham quan khắp các địa danh nổi tiếng. Năm 2016, cô cho ra mắt MV "Xin chào Việt Nam" lồng ghép các thắng cảnh nổi tiếng cùng tiếng đàn violin, đã tạo cơn sốt đối với khán giả Việt.
Jmi Ko hạnh phúc vì được bạn bè, đồng nghiệp yêu thương, quý mến
Trước đó vào khoảng 2014, J.Mi Ko lần đầu giới thiệu MV "Let's dance the night" được coi như sự thử nghiệm mang tính thăm dò thị trường giải trí Việt Nam của nghệ sĩ chơi nhạc cụ cổ điển. Đây chính là bước ngoặt giúp cô tiếp cận được thị hiếu của khán giả Việt trong việc tiếp nhận âm nhạc phát ra từ loại nhạc cụ này.
Ca sĩ Thảo Trang (áo xanh) cũng có mặt chúc mừng nữ nghệ sĩ violin
Trong thời gian sống ở Việt Nam, cô đã dạy violin cho các em nhỏ cũng như tham gia biểu diễn ở các sự kiện văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Hiện tại, J.Mi tham gia giảng dạy âm nhạc tại nhiều trường cấp 1, cấp 2 và cho khoa Giao hưởng Đại học Quốc tế TP.HCM.
Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, Jmi Ko còn có tình yêu lớn đối với trẻ em. Vì vậy, nữ nghệ sĩ quyết định thành lập Dàn nhạc quốc tế Việt Nam, tập hợp các em học sinh yêu âm nhạc đang sinh sống và học tập trên địa bàn TP.HCM cùng sinh hoạt và tập luyện.
Theo một số nguồn tài liệu về nữ tiến sĩ Tây học đầu tiên của Việt Nam, bà cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng/đại học khoa học, khiến đàn ông khi đó muốn nói chuyện với bà phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.
Italy trở thành quốc gia dẫn đầu với 58 di sản được UNESCO công nhận. Ngoài ra, các nước như Trung Quốc, Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng có nhiều công trình mang thành tựu của nhân loại, kỳ quan thiên nhiên. Cho đến nay, UNESCO đã công nhận hơn 1.157 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Các món bún vốn phổ biến khắp hang cùng ngõ hẻm, từ bình dân đến cao cấp, chỉ đứng sau cơm. Mỗi địa phương có cách chế biến riêng tùy theo khẩu vị vùng miền dù cùng tên gọi.
Vườn hoa nữ hoàng xanh cạnh chợ Đà Lạt đang trong mùa nở rộ, tạo nên một màu tím đẹp lãng mạng và hoàn toàn phục vụ miễn phí cho tất cả mọi người đến tham quan, chụp ảnh.
Cơm tấm nhuyễn ăn cùng thịt khìa, trứng kho, bì, chả thái nhỏ kèm với đồ chua tạo nên đặc sản trứ danh thực khách không thể bỏ qua ở Long Xuyên, An Giang.
Tóp mỡ xưa nay được coi là món ăn nhà nghèo. Nhưng qua cái thời bao cấp gian khó, món ăn nhà nghèo bỗng thành đặc sản khi mỗi cân có giá ít ai ngờ.