Trong bối cảnh cao điểm Tết đang đến gần, việc nhà ga T3 chưa được khởi công thì sân bay Tân Sơn Nhất vẫn phải "gồng mình" lên chống tắc nghẽn, quá tải.
Để dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất không tiếp tục "trễ hẹn" khởi công vì vướng bàn giao mặt bằng, TP.HCM sẽ thu hồi trước 14,747ha đất quốc phòng để dự án sớm triển khai.
Để kịp tiến độ khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trong quý 4/2022, UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị tổ chức tiếp nhận, bàn giao trước 4,5ha đất trống để thực hiện dự án.
UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức tiếp nhận, bàn giao trước 4,5ha đất trống để thực hiện dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất khi hoàn thành sẽ nâng năng lực khai thác lên 50 triệu hành khách mỗi năm, tuy nhiên vấn đề bàn giao mặt bằng vẫn chưa thực hiện xong.
Từ năm 2012 tới nay, ACV đã đầu tư nâng công suất các cảng hàng không trực thuộc đáp ứng mức tăng trưởng thực hiện thêm 55 triệu khách, đạt tổng sản lượng phục vụ gần 116 triệu khách (năm 2019).
Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất đến nay vẫn chưa thể khởi công do chưa nhận được mặt bằng
Bộ Giao thông Vận tải dự kiến lùi mốc thời gian triển khai thi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào quý 4/2022 thay vì quý 3/2022 như yêu cầu Chính phủ đề ra.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ghi nhận ngày 10/7/2022 có lượng khách cao kỉ lục với 414.222 người, đây cũng là ngày có sản lượng hành khách nội địa cao nhất trong lịch sử khai thác của đơn vị.
Dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón ít nhất 120.000 khách/ngày. Nhiều giải pháp đã được cơ quan quản lí đưa ra để điều tiết giao thông, giảm ùn tắc khu vực.