Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (21)
Đỏ lửa xuyên đêm quết bánh phồng tại làng nghề trăm tuổi ở An Giang

Đỏ lửa xuyên đêm quết bánh phồng tại làng nghề trăm tuổi ở An Giang

Ở miền Tây, vào những ngày Tết cổ truyền, ngoài món bánh tét đặc trưng thì món bánh phồng cũng là món bánh không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vào những ngày cận Tết, tại làng nghề bánh phồng có tuổi đời gần trăm năm ở An Giang luôn đỏ lửa xuyên đêm để đủ hàng bán Tết.

Một ông nông dân An Giang 20 năm nuôi cá tra lấy lãi lập quỹ từ thiện gia đình giúp hộ nghèo

Một ông nông dân An Giang 20 năm nuôi cá tra lấy lãi lập quỹ từ thiện gia đình giúp hộ nghèo

Trong khi nhiều hộ nuôi cá tra ở trong vùng nhiều phen phải "lên bờ xuống ruộng", thậm chí lỗ vốn phải "treo ao", thì ông Ngô Văn Đậu (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), suốt 20 năm nuôi cá tra chưa bỏ vụ nào. Và cứ nuôi cá có lời ông tậu đất cho thuê, lấy tiền lập quỹ gia đình đi làm từ thiện, giúp người nghèo.

Làng nghề ở An Giang làm ra thứ cả làng dùng, bán sang cả Campuchia, Thái Lan, việc luôn tay luôn chân

Làng nghề ở An Giang làm ra thứ cả làng dùng, bán sang cả Campuchia, Thái Lan, việc luôn tay luôn chân

Hàng chục năm qua, làng nghề bó chổi sậy ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang không những đã tạo việc làm, thu nhập tốt hơn cho người dân địa phương mà còn giúp hàng trăm lao động bị thất nghiệp tại các tỉnh, thành thời gian qua trở về quê nương tựa, mưu sinh.

Còn những "đại công trình" nào xây dựng trái phép trên Núi Sập, An Giang?

Còn những "đại công trình" nào xây dựng trái phép trên Núi Sập, An Giang?

Dư luận tại An Giang ngày càng xôn xao khi thông tin trên Núi Sập (khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) không chỉ có nhà bốc thuốc từ thiện "hô biến" thành khu biệt thự trái phép hoành tráng, mà còn các "đại công trình" khác xây dựng không phép.

Nhà bốc thuốc từ thiện "hô biến" thành biệt thự trái phép ở An Giang hoành tráng như thế nào?

Nhà bốc thuốc từ thiện "hô biến" thành biệt thự trái phép ở An Giang hoành tráng như thế nào?

Dư luận tại An Giang những ngày qua xôn xao thông tin khu đất trồng cây dược liệu và làm nhà tiền chế bảo quản nguồn dược liệu để bốc thuốc từ thiện, cứu người trên khu vực Núi Sập (khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) bỗng dưng "biến" thành một khu biệt thự. Vậy khu biệt thự đó hoành tráng như thế nào?.

Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang

Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang

Ngày 18/9, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 16 năm 2022. Sau 2 năm tạm ngưng vì dịch Covid-19, Lễ hội năm nay được diễn ra sôi nổi trong sự háo hức, mong chờ của người dân.

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới An Giang

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới An Giang

Trong 2 ngày 27 - 28/8, tại xã biên giới Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp với Nhóm Từ thiện trẻ TP. HCM tổ chức các hoạt động "Tiếp bước đến trường", an sinh xã hội với chủ đề "Hướng về biên cương".

An Giang: Một phụ nữ biến thứ lá không ngờ thành kiệt tác

An Giang: Một phụ nữ biến thứ lá không ngờ thành kiệt tác

Từ những chiếc lá bồ đề mỏng manh, qua bàn tay khéo léo của một phụ nữ ở An Giang những bức tranh lá bồ đề độc đáo đã được tạo ra.

An Giang: Nông dân trúng giá hành sậy

An Giang: Nông dân trúng giá hành sậy

Sau nhiều lần giá cả nhảy mua lung tung, khiến nông dân lao đao, giờ đây người trồng hành sậy ở An Giang có thêm niềm vui bởi giá hành đang ở mức 1 triệu đồng/tạ (60kg). Giá bán hành sậy tại ruộng cho thương lái như thế này, nông dân trồng rẫy ở An Giang có lời sau 2 tháng gieo trồng.

Ông Út Xuân – Người trả ơn cuộc đời bằng cách giúp đỡ người khó khăn

Ông Út Xuân – Người trả ơn cuộc đời bằng cách giúp đỡ người khó khăn

Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, giờ đây, ông Út Xuân trở thành một doanh nhân thành đạt. Ông vẫn luôn canh cánh bên lòng "cái ơn" với những người đã giúp đỡ mình, vậy nên, ông chọn cách trả ơn ý nghĩa nhất là giúp đỡ lại người khó khăn.