Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) ông Trần Kim Long và ông Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cùng đoàn công tác đã trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hò Thị Mùi thuộc diện hộ nghèo ở bản San Thàng 2, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Lai Châu.
TP.HCM cần công nhận kinh tế vỉa hè để có chính sách quản lý, thu phí hợp lý, đảm bảo mỹ quan đô thị, kiểm soát được an toàn thực phẩm, cũng như góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội.
Đó là chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (47 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Hơn 7 năm qua, chị luôn bận rộn với hành trình thiện nguyện, cùng đồng cảm để chia sẻ và lan tỏa yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn.
Trong hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP.HCM, sự góp công, chung sức của các thành phần xã hội là một nguồn lực to lớn không thể thiếu trong thành công của chương trình này.
Chiều 6/6 Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Công ty Bảo hiểm PVI Vĩnh Phú (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác năm 2022...
Thời gian qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) chú trọng đảm bảo công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Chiều 8/12, kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM tiếp tục với phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Đây là lần đầu tiên ông Mãi trả lời chất vấn với cương vị người đứng đầu UBND TP.
Lượng kiều hồi về Việt Nam trong năm nay ước tính ở mức 18,1 tỷ USD, cao hơn mức 17,2 tỷ USD năm 2020.
Tăng trưởng quý 3 thấp nhất trong lịch sử; số người mất việc, hoãn việc, giảm thu nhập cao nhất lịch sử; nguy cơ không hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng hiện hữu… Tình huống đó đòi hỏi những nỗ lực và giải pháp phi thường.
Ngày 5-11, toạ đàm “Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 - Khả năng đáp ứng mục tiêu về An sinh xã hội” diễn ra với sự tham gia của đại diện Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính và các tổ chức xã hội theo hình thức trực tuyến.