Báo Nhật viết về FPT mở trung tâm R&D về bán dẫn và AI tại Đà Nẵng
V.N (Theo Nikkei Asia)
02/04/2025 1:35 PM (GMT+7)
Tạp chí Nikkei Asia của Nhật Bản hôm nay 2/4 có bài viết về việc khổng lồ công nghệ Việt Nam FPT đã mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tại Đà Nẵng, hợp tác với chính quyền địa phương để tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn và AI.
Đà Nẵng đang trở thành một trung tâm công nghệ, thu hút đầu tư của Nhật Bản và phương tây. Ảnh: Nikkei Asia.
Theo Nikkei, trung tâm này được khánh thành vào tuần trước, tọa lạc tại Công viên phần mềm Đà Nẵng 2 mới xây dựng và dự kiến sẽ thu hút 500 chuyên gia công nghệ đến năm 2025. FPT cho biết, trung tâm này đặt mục tiêu sản xuất 10 sản phẩm mới mỗi năm.
Nikkei bình luận rằng Việt Nam đang đặt cược vào lực lượng dân số trẻ am hiểu công nghệ và nguồn lao động tương đối rẻ để tiến lên trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu bằng cách thu hút thêm đầu tư vào lĩnh vực này.
Quốc gia Đông Nam Á này hiện là trung tâm sản xuất cho các công ty công nghệ toàn cầu như Samsung và Apple. Tuy nhiên, phần lớn công việc là lắp ráp với công nghệ tiên tiến nhất được lưu giữ ở nơi khác.
Tờ báo dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẽ đào tạo 100.000 người về công nghệ AI và bán dẫn trong những năm tới.
Tháng trước, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập FPT Trương Gia Bình cho biết công ty của ông cam kết đào tạo 5.000 người trong lĩnh vực bán dẫn vào năm 2030. Công ty sẽ thúc đẩy dịch vụ thiết kế vi mạch tại Đà Nẵng và mở rộng sang thử nghiệm thiết bị kiểm tra tự động (ATE) và đóng gói tiên tiến.
Đà Nẵng nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng bãi biển và gần phố cổ Hội An, điểm du lịch nổi tiếng. Trong những năm gần đây, thành phố đã thu hút nhiều nhân tài công nghệ hơn khi chính quyền địa phương thúc đẩy tăng đầu tư vào lĩnh vực này.
Tổng vốn đầu tư của Công viên phần mềm Đà Nẵng 2 là khoảng 50 triệu USD và được xây dựng vào năm 2020. Chính quyền địa phương cho biết dự kiến sẽ có tới 6.000 nhân viên. Tính đến tháng 1 năm nay, có hơn 30 công ty đang thuê không gian tại đây, chính quyền cho biết thêm.
Đà Nẵng đặt mục tiêu có nền kinh tế số chiếm 35% đến 40% tổng sản phẩm quốc nội khu vực vào năm 2030, từ mức khoảng 20% vào năm 2023. Thành phố cũng đặt mục tiêu đào tạo 5.000 kỹ sư trong lĩnh vực vi mạch và bán dẫn trong năm năm tới.
"Khoa học và công nghệ tiên tiến là con đường tất yếu (để Việt Nam) tiến lên" - Nikkei dẫn lời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm phát biểu khi ông đến thăm Công viên phần mềm Đà Nẵng 2 vào tuần trước.
Thành phố cũng đã khởi công xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng vào tuần trước.
Ngoài ra, năm ngoái Việt Nam đã công bố rằng họ muốn xây dựng một trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng để phù hợp với kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của đất nước.
Lôi Quân, CEO của nhà tập đoàn Xiaomi, cho biết trong một buổi phát trực tiếp vào thứ Tư 2/7 rằng Xiaomi sẽ chỉ xem xét bán ô tô bên ngoài Trung Quốc từ năm 2027.
Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Số Thái Lan đã khởi động Sáng kiến Sầu riêng Số vào cuối năm ngoái nhằm hiện đại hóa nông nghiệp thông qua công nghệ thông minh. Câu chuyện của Thái Lan cũng là bài toán đầy thách thức với Việt Nam để gia tăng tính cạnh tranh trong xuất khẩu sầu riêng.
Từ hôm nay 1/7/2025, lệ phí trước bạ xe máy ở tất cả tỉnh, thành phố trên toàn quốc là 2% cho mức thu lần đầu thay vì 5% tại các đô thị lớn như trước. Nhờ vậy, giá lăn bánh tại Hà Nội, TP.HCM… được giảm nhiều.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có người mua TikTok. Ông dự đoán răng việc mua bán cần sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc và sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ.
Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện từ một nhóm tác giả, với cáo buộc công ty đã sử dụng sách của họ mà không xin phép để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo Megatron.
Trong khi người tiêu dùng toàn cầu vẫn ưa chuộng màu xe đơn sắc, người mua Hàn Quốc ngày càng lựa chọn những tông màu rực rỡ, biểu cảm, báo chí Hàn Quốc dẫn báo cáo mới của nhà sản xuất sơn phủ toàn cầu Axalta.
Lôi Quân, CEO của nhà tập đoàn Xiaomi, cho biết trong một buổi phát trực tiếp vào thứ Tư 2/7 rằng Xiaomi sẽ chỉ xem xét bán ô tô bên ngoài Trung Quốc từ năm 2027.
Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Số Thái Lan đã khởi động Sáng kiến Sầu riêng Số vào cuối năm ngoái nhằm hiện đại hóa nông nghiệp thông qua công nghệ thông minh. Câu chuyện của Thái Lan cũng là bài toán đầy thách thức với Việt Nam để gia tăng tính cạnh tranh trong xuất khẩu sầu riêng.
Từ hôm nay 1/7/2025, lệ phí trước bạ xe máy ở tất cả tỉnh, thành phố trên toàn quốc là 2% cho mức thu lần đầu thay vì 5% tại các đô thị lớn như trước. Nhờ vậy, giá lăn bánh tại Hà Nội, TP.HCM… được giảm nhiều.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có người mua TikTok. Ông dự đoán răng việc mua bán cần sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc và sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ.
Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện từ một nhóm tác giả, với cáo buộc công ty đã sử dụng sách của họ mà không xin phép để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo Megatron.
Trong khi người tiêu dùng toàn cầu vẫn ưa chuộng màu xe đơn sắc, người mua Hàn Quốc ngày càng lựa chọn những tông màu rực rỡ, biểu cảm, báo chí Hàn Quốc dẫn báo cáo mới của nhà sản xuất sơn phủ toàn cầu Axalta.