Bão số 3 (tên quốc tế Yagi) quét qua Hà Nội với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, 13 khiến nhiều cây xanh trên con đường Phan Đình Phùng và Thanh Niên đổ la liệt. Đây là 2 con đường được đánh giá lãng mạn nhất Thủ đô.
Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội đã tiếp nhận hơn 154 vụ cứu nạn cứu hộ do ảnh hưởng của bão Yagi gây ra tại thủ đô. Qua đó đã điều động trên 290 lượt xe, hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.
Chiều tối 7/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có báo cáo về thiệt hại trên tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng do siêu bão Yagi (bão số 3).
Tối hôm qua 7/9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký thông báo khẩn gửi các sở, ngành, đơn vị, UBND TP.Thủ Đức cùng các quận, huyện về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó ảnh hưởng của bão số 3 có tên là Yagi.
Tối 7/9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký thông báo khẩn gửi thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức cùng các quận, huyện về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó ảnh hưởng của bão số 3 - Yagi.
Trưa ngày 7/9, bão Yagi (bão số 3) áp sát các tỉnh thành phía Bắc. Riêng tại Hà Nội, có gió mạnh kèm mưa lớn, hiện tại đường phố ít người qua lại, cây cối tiếp tục đổ gãy trên nhiều tuyến đường.
Chiều 6/9, trước khi siêu bão Yagi - bão số 3 đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều người dân và du khách tại bãi biển TP.Hạ Long vẫn thả diều, đá bóng và xuống biển tắm. Điều này trái ngược với không khí hối hả phòng chống bão ở nhiều địa phương khác.
Chiều nay, Hà Nội mưa lớn kèm theo gió khiến nhiều cây xanh trên các con đường bị bật gốc, gãy đổ. Nhiều người đi xe máy phải dừng lại vì gió quá mạnh.
Theo dự báo, bão Yagi tác động gián tiếp đến các tỉnh phía Nam gây mưa cục bộ với lượng mưa kéo dài, TP.HCM đã lên kế hoạch ứng phó.
Sáng 6/9 tại Quảng Ninh, một trong những nơi dự kiến siêu bão Yagi đổ bộ, hàng trăm tàu thuyền nối đuôi nhau về các khe núi, cảng cá ở thành phố Hạ Long để neo đậu tránh trú bão số 3.