Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý 3 và 4 khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Dù vậy, doanh nghiệp của bầu Đức lại gây thất vọng cho nhà đầu tư khi quyết định không chia cổ tức năm nay.
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý III và IV khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng tại Việt Nam và Lào.
Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đặt mục tiêu mở rộng quy mô phát triển mảng sầu riêng - cây ăn quả, mục tiêu đến năm 2026 nâng diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác đạt mức 25.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chính thức thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG). Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ triển khai chào bán theo hồ sơ đã được thông qua và báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Tháng 9-2022, bầu Đức ra mắt nhãn hiệu thịt heo Bapi, với kế hoạch mở chuỗi 1.000 cửa hàng bán loại thịt “heo ăn chuối” mà ông từng cảm thán “lúc phát hiện ra con heo ăn chuối, tôi đã không ngủ được”.
Sau khi hoàn tất bán bệnh viện và khách sạn, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lại muốn bán toàn bộ 2,75 triệu cổ phần, tương đương 44,5% vốn tại Công ty CP Bapi Hoàng Anh Gia Lai.
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố bản trích lục nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu năm 2016.
Ưu tiên số 1 là trả hết nợ nên Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán bớt tài sản, dự kiến tháng 6/2024 xóa lỗ lũy kế và năm 2026 không còn nợ
So với danh sách nhà đầu tư công bố ngày 23/11, có sự xuất hiện tên tuổi mới là Công ty CP Tập đoàn Thaigroup và số lượng cổ phiếu mua của các cổ đông cũng có sự thay đổi.
Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (29/11), cổ phiếu HAG tăng 5,14% lên 11.250 đồng/CP, tương ứng tăng 40% trong 1 tháng và chính thức vượt đỉnh lịch sử 1 năm.