Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (17)
Hy hữu: Hóc dị vật suốt 7 năm không biết

Hy hữu: Hóc dị vật suốt 7 năm không biết

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận bé trai, sinh năm 2008 tại tỉnh Phú Yên đến khám vì ho kéo dài đã chữa trị nhiều nơi không khỏi.

Trẻ sơ sinh 9 ngày tuổi bị bướu máu phức tạp, hiếm gặp

Trẻ sơ sinh 9 ngày tuổi bị bướu máu phức tạp, hiếm gặp

Ngày 12/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin về phẫu thuật thành công một trường hợp trẻ vừa chào đời đã mang khối bướu máu phức tạp, rất hiếm gặp ở gan.

Đau xót việc người cha phải bỏ xác con vào thùng xốp vì hết tiền về quê

Đau xót việc người cha phải bỏ xác con vào thùng xốp vì hết tiền về quê

Sau khi em bé không qua khỏi, người cha vì hết tiền nên định quấn thi thể con trai vào chiếc khăn, cho bé vào thùng xốp để mang về quê.

Giả mạo giấy tờ, bệnh án để lừa đảo

Giả mạo giấy tờ, bệnh án để lừa đảo

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa cảnh báo một trường hợp giả mạo giấy tờ, bệnh án tinh vi để lừa tiền của những người hảo tâm.

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Chạy đua với thời gian giành mạng sống cho trẻ

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Chạy đua với thời gian giành mạng sống cho trẻ

Trước đây, 100% trẻ bị viêm cơ tim tối cấp đều tử vong. Các bác sĩ bó tay vì diễn tiến bệnh quá nhanh, quá nặng, dù trước đó trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng vài năm trở lại đây, những trẻ tưởng như không còn cơ hội sống đó đã được hồi sinh một cách ngoạn mục.

Bé trai nghi bị cắt cổ: Người cha có dấu hiệu không bình thường

Bé trai nghi bị cắt cổ: Người cha có dấu hiệu không bình thường

Được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, bé trai 6 tuổi bị cắt ở cổ đã được Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu kịp thời.

10.000 trẻ sứt môi, hở hàm ếch tươi vui trong cuộc sống mới

10.000 trẻ sứt môi, hở hàm ếch tươi vui trong cuộc sống mới

Với sự tài trợ của Tổ chức Smile Train Inc., ngày 26/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã ra mắt Trung tâm nghiên cứu và đào tạo về chăm sóc toàn diện khe hở môi – vòm đầu tiên tại TP.HCM.

Các bệnh viện cạn kiệt huyết thanh kháng độc rắn

Các bệnh viện cạn kiệt huyết thanh kháng độc rắn

Một bệnh nhi bị rắn cạp nia cắn, phải chuyển đến 3 bệnh viện, cuối cùng được cứu sống nhờ 5 lọ huyết thanh kháng độc cuối cùng.

Nhiều trẻ lớn bất ngờ nhập viện vì viêm não Nhật Bản

Nhiều trẻ lớn bất ngờ nhập viện vì viêm não Nhật Bản

Chủ quan quên mũi tiêm nhắc lại, nhiều trẻ 12-14 tuổi đã mắc viêm não Nhật Bản, để lại di chứng nặng nề và kéo dài.

TP.HCM: Bệnh nhi viêm đường hô hấp đông kín bệnh viện

TP.HCM: Bệnh nhi viêm đường hô hấp đông kín bệnh viện

Cùng các dịch bệnh thường niên đang lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh viện nhi đồng tại TP.HCM đang tiếp nhận nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi đã phải nhập viện vì các bệnh về đường hô hấp.