Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (26)
Hơn 3.500 người Việt đã sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine

Hơn 3.500 người Việt đã sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị tăng cường thêm chuyến bay để đưa người Việt Nam từ Ukraine về nước.

Sơ tán công dân ở Ukraine: Thu hẹp điểm đón

Sơ tán công dân ở Ukraine: Thu hẹp điểm đón

Sau khi đề xuất 6 điểm đón tại các quốc gia lân cận Ukraine, các hãng hàng không đã thu hẹp lại điểm đề xuất chỉ còn qua Ba Lan và Romania. Hiện Ban chỉ đạo sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine cũng được thành lập.

Vùng trời Ukraine đang đóng, bay giải cứu công dân ra sao nếu được yêu cầu?

Vùng trời Ukraine đang đóng, bay giải cứu công dân ra sao nếu được yêu cầu?

Thủ tướng đã giao Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, các hãng hàng không sẵn sàng phương án tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước khi có đề nghị. Tuy nhiên, hiện vùng trời Ukraine và Tây Nam của Nga (gần vùng giao tranh) đang đóng cửa với máy bay dân sự, nếu bay giải cứu sẽ phải tính tới các yếu tố này.

Vụ "nhận hối lộ" chuyến bay "giải cứu": Bộ GTVT nói gì?

Vụ "nhận hối lộ" chuyến bay "giải cứu": Bộ GTVT nói gì?

Tối qua (19/2), Bộ GTVT đã chính thức phát thông tin về nội dung Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Bộ GTVT cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ "Nhận hối lộ" xảy ra Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3

Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ VHTT&DL và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi kiều bào ăn, bán một nông sản Việt Nam cũng là yêu nước

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi kiều bào ăn, bán một nông sản Việt Nam cũng là yêu nước

Chia sẻ với các kiều bào tại Diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp", Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng: “Tình yêu nước đơn giản lắm. Mỗi người ăn một nông sản, bán được một nông sản của bà con nông dân là chúng ta đã yêu quê hương, yêu nước rồi".

Bỏ hạn chế tần suất bay quốc tế từ 15/2

Bỏ hạn chế tần suất bay quốc tế từ 15/2

Các chặng bay truyền thống từ nước ngoài đến Việt Nam sẽ được phục hồi như thời điểm trước dịch Covid-19. Hành khách vẫn phải tuân thủ quy định phòng dịch của Việt Nam và nước bạn.

Ngoại giao kinh tế thúc đẩy phát triển

Ngoại giao kinh tế thúc đẩy phát triển

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh đã điểm những nét lớn của công tác ngoại giao kinh tế trong năm qua để thấy dịch bệnh không ngăn cản được những nỗ lực to lớn của ngành Ngoại giao góp phần đưa đất nước vượt qua những thời khắc sinh tử và thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục phát triển.

Nhu cầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa du lịch

Nhu cầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa du lịch

Bên cạnh thời điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế, vấn đề nhiều đơn vị làm du lịch quan tâm là khi mở cửa liệu có thu hút được khách? Đâu là thị trường khách mà Việt Nam cần hướng đến?

UNESCO công nhận Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

UNESCO công nhận Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cùng với 48 hồ sơ khác.