Bộ Y tế khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào các dân tộc Điện Biên
Thu Hường
20/04/2024 12:49 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 19-20/4, Bộ Y tế tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 1.000 đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện biên, chuyển giao kỹ thuật và khám chữa bệnh từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn.
Tham gia Chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc tỉnh Điện Biên có: Cục quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 06 bệnh viện tuyến Trung ương. TS.BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế, Đ/c Vừ A Bằng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và các đơn vị của Bộ Y tế, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông và Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé.
Đoàn công tác Bộ Y tế tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Hường
Phát biểu tại Lễ phát động chương trình, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Năm 2024, Bộ Y tế xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc Tăng cường và đổi mới mạnh mẽ y tế cơ sở. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân tới các dịch vụ có chất lượng đặc biệt tại các vùng kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, vùng núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đoàn công tác Bộ Y tế tặng quà cho 10 học sinh dân tộc vượt khó học giỏi của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Hường
Điều đó đòi hỏi thêm nhiều hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào các dân tộc, kết hợp chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên cho tuyến dưới. Chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày hôm nay không chỉ là một chương trình y tế kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội, một cam kết sâu sắc trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho những cộng đồng dân tộc thiểu số, nối tiếp truyền thống hào hùng của cha ông xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu đẹp hơn".
Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông và Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 02 hệ thống phòng họp trực tuyến phục vụ chẩn đoán bệnh từ xa trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Thu Hường
Chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và chuyển giao kỹ thuật được triển khai với mục tiêu kép: Thứ nhất, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh miễn phí cần thiết nhất cho người dân tại địa phương; Thứ hai, thông qua việc chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc, giúp họ có thêm kiến thức và kỹ năng để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng của mình một cách tốt nhất.
Bệnh viện Bạch Mai tặng 20 học bổng đào tạo chứng chỉ chuyên khoa hồi sức cấp cứu. Ảnh: Thu Hường
Ngoài ra, chương trình cũng tập trung hỗ trợ, sàng lọc những bệnh không lây nhiễm như: Ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh bẩm sinh của trẻ em. Cụ thể, hơn 600 đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và 400 thiếu nhi sẽ khám, sàng lọc bệnh các chuyên khoa bệnh mạn tính, cấp phát thuốc miễn phí bởi các y bác sĩ tuyến Trung ương, được chụp X-quang và cắt lớp vi tính với người được chẩn đoán có nguy cơ cao. Người dân đến khám cũng nhận các phần quà giá trị các nhà tài trợ.
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng cách. Ảnh: Thu Hường
Tại hoạt động chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện kiểm tra tính bền vững, duy trì gói chuyển giao kỹ thuật "Phẫu thuật nội soi khớp gối" cho các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Bệnh viện Bạch Mai tiến hành chuyển giao kỹ thuật nội soi tiêu hoá. Bệnh viện sản Trung ương chuyển giao kỹ thuật soi đốt điện cổ tử cung. Bệnh viện K tổ chức đào tạo "các phương pháp chẩn đoán và điều trị 1 số bệnh ung thư thường gặp", "siêu âm trong chẩn đoán và điều trị", "đánh giá đau và sử dụng morphine".
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà bệnh nhân khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Điện Biên. Ảnh: Thu Hường
Nhân dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông và Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 02 hệ thống phòng họp trực tuyến phục vụ chẩn đoán bệnh từ xa trị giá 200 triệu đồng; Công ty cổ phần công nghệ Y Tế FaCare Quốc tế tặng hệ thống trang thiết bị kiểm soát bệnh không lây nhiễm trị giá 75,5 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biện; Ban tổ chức tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 20 triệu đồng; tặng quà cho 10 học sinh dân tộc vượt khó học giỏi, trị giá 20 triệu đồng; Quỹ Ngày mai tươi sáng tặng 40 phần quà trị giá 60 triệu đồng cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện kiểm tra tính bền vững, duy trì gói chuyển giao kỹ thuật "Phẫu thuật nội soi khớp gối" cho các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Hường
Cũng trong khuôn khổ chương trình, công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebouy phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn rửa tay 6 bước của Lifebuoy cho 400 em học sinh cùng nhiều phần quà giá trị. Công ty TNHH Bayer Việt Nam và công ty cổ phần Sao Thái Dương cũng hỗ trợ 1000 phần quà thuốc bổ cho chương trình khám.
Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng dành thời gian thăm hỏi và tặng quà ông Vũ Mạnh Huyên, 90 tuổi, cựu chiến binh đang sinh sống tại Huyện Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.
Nhằm chia sẻ khó khăn về nhà ở với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới ở Lai Châu, những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu có nhiều hoạt động thiết thực trong việc huy động các nguồn lực xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong ngành và bà con vùng biên giới.
Anh Lò Nhù Tư, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu huy động các nguồn lực làm cho gia đình anh ngôi nhà mới, thay cho ngôi nhà dột nát.
Ngày 7/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao "Nhà đồng đội" tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Đến thời điểm này, chính quyền xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã huy động các nguồn lực xóa được 11 ngồi nhà tạm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Nhằm chia sẻ khó khăn về nhà ở với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới ở Lai Châu, những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu có nhiều hoạt động thiết thực trong việc huy động các nguồn lực xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong ngành và bà con vùng biên giới.
Anh Lò Nhù Tư, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu huy động các nguồn lực làm cho gia đình anh ngôi nhà mới, thay cho ngôi nhà dột nát.
Ngày 7/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao "Nhà đồng đội" tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Đến thời điểm này, chính quyền xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã huy động các nguồn lực xóa được 11 ngồi nhà tạm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.