Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết tiến độ thẩm định, phê duyệt, thiết kế dự toán bồi thường di dời tái lập hệ thống cấp nước chậm trễ đã ảnh hưởng tiến độ dự án metro số 2 và hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.
Mặc dù đã thi công xong phần thô và cất nóc ngày 26/4/2020, nhưng dự án QMS Top Tower (nằm tại nút giao Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng như dự kiến của chủ đầu tư.
TP.HCM đang có 138 dự án hết hạn đầu tư và 30 dự án dừng thi công. Đa số, các dự án trên đều chịu ảnh hưởng từ việc thiếu dòng vốn cùng điểm nghẽn pháp lý.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM kiến nghị nhiều giải pháp gỡ vướng cho hàng loạt dự án đang chậm tiến độ do việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT gặp khó khăn.
Hai dự án metro trọng điểm tại TP.HCM là dự án Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương đều đang chậm tiến độ và xin điều chỉnh thời gian hoàn thành.
TP.HCM đang đẩy nhanh thủ tục để khởi công nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm ở cửa ngõ sau thời gian dài ngưng trệ.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản vừa bị UBND TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính vì bán nhà sai quy định, để dự án chậm tiến độ, chậm bàn giao phí bảo trì…
Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, các công trình giao thông trọng điểm đang gặp khó khăn trầm trọng, bởi dịch Covid-19. Đó là các dự án: cầu Thủ Thiêm 2, cầu vượt Bến xe Miền Đông mới, hầm chui đường Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, tuyến Metro số 1...