Thứ năm, 28/03/2024
kết quả tìm kiếm (6)
Ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030

Ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Quyết định số 1742/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ưu tiên "Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030". Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả của ngành chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Một nông dân Quảng Trị thoát cảnh cơ hàn nhờ "nuôi lung tung, trồng lung tung" trên vùng gò đồi

Một nông dân Quảng Trị thoát cảnh cơ hàn nhờ "nuôi lung tung, trồng lung tung" trên vùng gò đồi

Bằng sự cần cù, chịu khó, gia đình lão nông Trần Chí Linh (SN 1966), xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã khai hoang phục hoá rồi chăn nuôi đa con, trồng đa cây, mỗi năm lãi 300 triệu đồng, ứng nghiệm với câu “có công mài sắt có ngày nên kim”.

Những tấm gương nông dân nghị lực vượt khó

Những tấm gương nông dân nghị lực vượt khó

Xuất phát điểm khó khăn, song bằng ý chí và nghị lực vượt khó, anh Lê Tấn Cường (42 tuổi), ở thôn 4, xã Đức Tân (Mộ Đức) và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (54 tuổi), ở thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp (Bình Sơn) vẫn kiên trì làm giàu trên mảnh đất quê hương.

TP.HCM sẽ có gần 2.000 công nhân làm làm sạch đường phố, kênh rạch… xuyên Tết

TP.HCM sẽ có gần 2.000 công nhân làm làm sạch đường phố, kênh rạch… xuyên Tết

Cao điểm từ 28 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết Quý Mão, TP.HCM dự kiến sẽ có gần 2.000 công nhân làm sạch đường phố, kênh rạch…

Loại quả tưởng đã tuyệt chủng, người Việt đem trồng hốt bạc

Loại quả tưởng đã tuyệt chủng, người Việt đem trồng hốt bạc

Tên gọi của loại quả này gắn liền với một nhân vật cổ tích nổi tiếng mà ai cũng biết.

Trồng hành tím bán Tết

Trồng hành tím bán Tết

Hành tím là một trong các loại rau màu, gia vị dùng nhiều trong những ngày Tết, cùng với ăn tươi, xào, nấu canh, nó còn để làm dưa hành.