Thứ tư, 24/04/2024

Chiến sự Nga – Ukraine có thể khiến sản lượng ô tô giảm hàng triệu chiếc

08/03/2022 6:30 PM (GMT+7)

Chiến sự Nga – Ukraine có thể làm giảm sản lượng ô tô và xe tải mới trên toàn cầu xuống hàng triệu chiếc trong năm nay. Mức độ kéo dài của cuộc chiến có thể ảnh hưởng tới sản lượng ô tô toàn cầu.

Chiến sự Nga – Ukraine có thể khiến sản lượng ô tô giảm hàng triệu chiếc - Ảnh 1.

Theo các quan chức, xung đột vũ trang sẽ ảnh hưởng lớn nhất tới hoạt động sản xuất của Nga trong thời gian tới, khi các công ty tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng gợn sóng trong ngành công nghiệp ô tô càng cao.

Ông Jeff Schuster, chủ tịch dự báo toàn cầu và khu vực châu Mỹ tại LMC Automotive, cho biết: “Chắc chắn ngành ô tô sẽ bị tác động. Điều này phụ thuộc rất lớn vào việc cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt và tác động thương mại đóng một vai trò lớn trong đó".

Cuộc tấn công đã và đang tạo ra những vấn đề mới về nguồn cung cấp cho các bộ phận như dây nịt, hoạt động như một hệ thống dây điện của xe. Cuộc chiến cũng dự kiến sẽ làm leo thang hơn nữa những hạn chế về nguồn cung hiện có đối với các bộ phận như bộ chuyển đổi xúc tác và chip bán dẫn sử dụng nguyên liệu từ khu vực.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng có thể làm trầm trọng thêm lạm phát gia tăng và đẩy giá xe vốn đã ở mức kỷ lục lên cao hơn nữa.

Được biết, những dự báo cụ thể về việc giảm sản lượng xe có thể thay đổi tuỳ theo tình hình tại Ukraine. Theo dự báo của ông Schuster, tác động có thể lên tới hàng triệu đơn vị sản xuất vào năm 2022. Công ty của ông đã điều chỉnh dự báo cắt giảm 700.000 đơn vị sản xuất của châu Âu.

Thị trường ô tô châu Âu sẽ cảm nhận được tác động nhanh hơn nhiều so với Mỹ và các thị trường khác. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Audi và Mercedes-Benz cho biết họ có kế hoạch cắt giảm sản lượng sản xuất tại các nhà máy do gián đoạn các bộ phận bên ngoài Ukraine, cụ thể là dây nịt.

“Theo quan điểm của chúng tôi, dây nịt là nút thắt cổ chai quan trọng nhất trong thời gian ngắn hạn, gây ra gián đoạn sản xuất đáng kể đối với tất cả các nhà sản xuất phụ tùng gốc (OEM) của Đức”, nhà phân tích Patrick Hummel của UBS cho biết.

AutoForecast Solutions dự kiến sản lượng xe năm nay ở Nga và Ukraine sẽ bị cắt giảm một nửa do xung đột, xuống còn khoảng 800.000 chiếc.

Một “triển vọng bi quan” từ công ty nghiên cứu IHS Markit cho rằng sản lượng phương tiện năm nay sẽ giảm khoảng 3,5 triệu phương tiện do các hạn chế về chip bán dẫn, bởi Nga và Ukraine là những nguồn cung cấp khí neon và palađi quan trọng được sử dụng để sản xuất chip bán dẫn.

Tuy nhiên, Tim Urquhart, một nhà phân tích ô tô chính ở châu Âu tại IHS, cho rằng vẫn còn những triển vọng khả thi. Tháng 12/2021, IHS dự báo doanh số toàn cầu là 82,4 triệu xe vào năm 2022, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh những tác động ngắn hạn, khi các lệnh trừng phạt gia tăng và các công ty rút hoặc đình chỉ hoạt động ở Nga, hoạt động ô tô của nước này còn đối mặt với các rủi ro lâu dài. Theo các chuyên gia, các nhà sản xuất ô tô cũng như nhiều ngành công nghiệp khác sẽ phải cân nhắc giữa thu nhập tiềm năng từ việc nối lại hoạt động và cả những phản ứng tiêu cực mà họ phải chịu.

Đối với các hãng xe, sự lựa chọn có thể dễ dàng hơn những hãng khác. Chỉ có một số nhà sản xuất ô tô có hoạt động đáng chú ý tại Nga. Tập đoàn Renault có trụ sở tại Pháp, có cổ phần kiểm soát trong nhà sản xuất ô tô Nga AvtoVAZ, chiếm 39,5% sản lượng xe của cả nước, tiếp theo là Tập đoàn Hyundai có trụ sở tại Hàn Quốc với 27,2%.

Theo công ty nghiên cứu IHS Markit, nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen chiếm 12,2% thị phần sản lượng ô tô của cả nước. Toyota Motor của Nhật Bản chiếm 5,5%.

Ông Tim Urquhart của IHS nhận xét: “Tôi không nghĩ rằng bất kỳ doanh nhân nhạy bén nào, bất kỳ giám đốc điều hành nào lại muốn sớm quay trở lại Nga”.

Quan điểm này được giám đốc điều hành Joe McCabe của AutoForecast Solutions ủng hộ, đặc biệt là khi nhắc tới thu nhập và hoạt động tương đối thấp của nhiều nhà sản xuất ô tô tại quốc gia này.

Thị trường xe Nga đạt doanh số từ 1,6 triệu - 1,75 triệu chiếc hàng năm trong 3 năm qua. Con số đó bằng 1/10 quy mô thị trường Mỹ năm ngoái và chỉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số bán xe toàn cầu vào năm 2021.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.

Apple phải xóa WhatsApp, Threads khỏi kho ứng dụng ở thị trường nào?

Apple phải xóa WhatsApp, Threads khỏi kho ứng dụng ở thị trường nào?

Gã khổng lồ công nghệ Apple buộc phải loại bỏ WhatsApp và Threads khỏi cửa hàng ứng dụng của mình ở Trung Quốc sau khi bị chính phủ nước này yêu cầu do lo ngại về an ninh quốc gia.

Những mẫu xe gầm cao hợp với người lần đầu mua ô tô

Những mẫu xe gầm cao hợp với người lần đầu mua ô tô

Bên cạnh điểm chung là gầm cao, những mẫu xe dưới đây đều có giá trong khoảng từ 500 triệu đồng, phù hợp với nhóm cá nhân lần đầu mua ô tô.