Thứ bảy, 27/04/2024

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông

31/10/2021 7:00 AM (GMT+7)

Sau khi dịch vụ ăn uống được phép phục vụ tại chỗ, giới trẻ đổ về “thiên đường ẩm thực” Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) để thưởng thức các món ăn vặt và tận hưởng không khí đường phố.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 1.

Các món ăn vặt được bày bán đẹp mắt, thu hút nhiều người đi đường.

Chiều cuối tuần, Trâm (21 tuổi) chạy xe hơn 30 phút từ nhà riêng ở thành phố Thủ Đức đến phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10) để gặp bạn thân, Nhi (18 tuổi, ngụ ở quận 8).

Đôi bạn dạo một vòng quanh khu chợ rồi quyết định mua hai ly trà dâu ở quán quen và chọn một tiệm phá lấu vắng khách để ăn tại chỗ.

“Đây là lần đầu tiên tụi mình ăn tại quán sau hơn 4 tháng. Vì vẫn còn khá lo ngại nên không dám vào những quán đông người”, Trâm nói với Zing.


Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 2.

Trâm và Nhi mua trà dâu sau nhiều tháng chưa được thưởng thức.

Còn Nhi cho biết vì nhà ở gần nên trước dịch cô thường xuyên ghé vào phố ẩm thực này. Sau nhiều tháng giãn cách, cô cảm thấy vui mừng khi lại được chứng kiến hình ảnh đông đúc, tấp nập trở lại.

"Được ngồi ăn tại quán, cảm nhận hương vị món ăn đường phố, nhìn ngắm xe cộ như thế này thực sự rất tuyệt. Cảm giác như mọi thứ đã được hồi sinh, có chút quen thuộc lẫn lạ lẫm".

Sau quy định dịch vụ ăn uống được phép phục vụ tại chỗ, giới trẻ đổ về “thiên đường ẩm thực” Hồ Thị Kỷ (quận 10). Nhiều người chọn ăn tại quán, trong khi một số vẫn khá e dè nên chỉ mua mang về.

Hào hứng

Tranh thủ ngày nghỉ học, Trần Minh Kỳ và bạn gái Huỳnh Mẫn Nhi (cùng 19 tuổi) chở nhau từ quận 8 sang quận 10 dạo chơi. Đôi trẻ cũng ghé qua phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ vì đây là điểm hẹn hò quen thuộc với cả hai trước đợt giãn cách.

“Cuối tuần trước, tụi mình có sang đây và mua một vài món ăn mang về. Khi đó hàng quán vẫn chưa được nhộn nhịp như thế này đâu. Bữa nay được ăn tại chỗ nên có vẻ đông khách hơn”, Nhi cho biết.

Với 100.000 đồng, cả hai mua được hai chén phá lấu bánh mì, vài xiên thịt nướng phô mai cùng nước uống.

“Thức ăn ở đây phong phú, món gì cũng có nên khỏi mất công phải suy nghĩ xem ăn món gì từ trước, cứ tới thấy gì ngon là mua ăn thôi. Nhiều quán ở đây cũng khá hợp khẩu vị tụi mình. Sau dịch, giá cả cũng không thay đổi nhiều, vẫn vừa túi tiền học sinh, sinh viên”, Kỳ nói.

Chị Thu, nhân viên quán đồ nướng trên phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ, cho biết quán chị bắt đầu mở lại từ ngày 15/10. Trong khoảng 2 tuần bán mang đi, lượng khách không quá nhiều, chỉ bằng khoảng 1/3 trước dịch.

“Mấy ngày nay được bán tại chỗ chúng tôi mừng lắm. Lâu lắm rồi mới được thấy cảnh khách ngồi kín bàn như thế này”, chị Thu chia sẻ.

Trong khi đó, Mai, nhân viên quán xiên que, há cảo nằm trên con phố, cho hay khoảng 18-20h là giờ cao điểm, khách vào ra liên tục khiến nhân viên không kịp kê bàn.

“Những ngày trong tuần mà khách đã đông như thế này, chắc đến cuối tuần hay ngày lễ còn đông gấp 2-3 lần, bằng cả khi trước dịch. Được bán tại chỗ như thế này thì tiện cho cả quán lẫn khách, cảm thấy phấn khởi hơn nhiều”.

Mai cho biết cô bắt đầu làm tại quán từ tháng 3. Khoảng 2 tháng sau đó, quán phải đóng cửa nghỉ dịch. “Khoảng 5 tháng qua, mình chỉ ở nhà không làm gì cả. Đến tuần trước được chủ gọi đi làm trở lại thực sự rất mừng”.


Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 3.

Phá lấu là món được nhiều bạn trẻ yêu thích và ghé vào thưởng thức.

E ngại

Những quán ăn vặt đường phố vốn là điểm hẹn hò lý tưởng của giới trẻ vì sự bình dị, gần gũi và không câu nệ hình thức. Tuy nhiên, sau giãn cách, những nơi này vẫn chưa nhộn nhịp như trước đây, do thiếu nhân viên và thực khách vẫn sợ lây nhiễm.

Đảo một vòng khu ẩm thực ở chợ Hồ Thị Kỷ, Hoàng Phúc và Thanh Nhân (cùng 18 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM) dừng chân tại quầy bán bánh gạo cay để mua 2 phần.

Thấy con phố đông đúc trở lại, cả hai hào hứng nhưng cũng khá lo lắng vì tình hình dịch bệnh chưa ổn định.


Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 4.

Nhiều khách mua mang về thay vì ngồi ăn tại chỗ.


Hoàng Phúc cho biết trước khi giãn cách, nơi đây là điểm ăn chơi quen thuộc của cậu và bạn bè. Mỗi khi đi ngang qua, Phúc đều ghé vào mua tokbokki và xiên que nướng.

Bàn nhau một lúc, hai bạn trẻ quyết định mua về nhà thay vì ngồi tại chỗ. “Mình thích ăn tại quán hơn vì còn nóng và được hòa mình với không khí tấp nập. Tuy nhiên, mình cũng sợ lây nhiễm nên mua về cho an toàn. Chắc đợi tuần sau tình hình ổn hơn thì mình sẽ ghé lại”, Phúc nói.

Theo quan sát của Phúc, hầu hết quán xá đã hoạt động lại nhưng thực khách và chủ tiệm vẫn còn khá e dè. Không khí tại đây khác nhiều so với hồi trước dịch, kém nhộn nhịp hơn hẳn.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Na (19 tuổi) và Trúc (18 tuổi), cùng ở quận 10, hẹn nhau ghé qua quán quen để mua xiên que và một số món ăn vặt khác. Do ngày mai là cuối tuần, có nhiều thời gian rảnh, cả hai định chạy xe ngắm thành phố và tìm một chỗ mát mẻ để bày đồ ăn.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 5.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 6.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 7.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 8.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 9.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 10.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 11.

Chủ quán ăn ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mừng vì khách lại đông - Ảnh 12.

Các món ăn vặt được bày bán đẹp mắt, thu hút nhiều người đi đường.

Vốn yêu thích những món ăn vặt đường phố, hai cô gái hào hứng khi nhiều quán ruột đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vì lo ngại dịch bệnh, Na và Trúc chỉ mua mang về.

“Mình sống ở gần đây nên từ khi TP.HCM cho phép hàng quán mở bán mang đi, mình chạy ra mua liền mười mấy món. Hôm kia biết tin quán xá được phục vụ tại chỗ, mình vui lắm nhưng chưa thoải mái để ngồi lại ăn”, Na chia sẻ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Vào ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.