Thứ năm, 25/04/2024
kết quả tìm kiếm (85)
Khuyến khích hình thành khu công nghiệp sinh thái

Khuyến khích hình thành khu công nghiệp sinh thái

Mô hình khu công nghiệp sinh thái chỉ thật sự phát huy được vai trò tích cực với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia khi được nhân rộng trên cả nước với sự hỗ trợ về chính sách, công nghệ, tài chính, thông tin và cơ chế kết nối chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Xu hướng kinh tế toàn cầu 2022: Tăng trưởng bất chấp lạm phát

Xu hướng kinh tế toàn cầu 2022: Tăng trưởng bất chấp lạm phát

Gia tăng lạm phát toàn cầu khiến các nhà đầu tư lo lắng về tăng trưởng kinh tế trong tương lai, nhưng các nhà kinh tế tại ngân hàng Morgan Stanley cho rằng giá cả sẽ không còn tăng như hiện nay, dọn đường cho tăng trưởng GDP toàn cầu 4,7% vào năm 2022.

Biến nguy thành cơ, cung cấp việc làm cho người lao động hậu giãn cách

Biến nguy thành cơ, cung cấp việc làm cho người lao động hậu giãn cách

Là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc, những người điều hành trang web Vieclam24h trăn trở rất nhiều trước tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng nhân lực của thị trường lao động trong đại dịch vừa qua.

Xuất khẩu dệt may phục hồi ngoạn mục

Xuất khẩu dệt may phục hồi ngoạn mục

Năm 2021, ước tính giá trị xuất khẩu của ngành dệt may đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019.

Giá vàng thế rớt thẳng đứng

Giá vàng thế rớt thẳng đứng

Các nhà đầu tư bán tháo vàng vì cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ thực thi chiến lược thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.

TP.HCM: Hơn 4.700 sản phẩm tham gia triển lãm lương thực, thực phẩm

TP.HCM: Hơn 4.700 sản phẩm tham gia triển lãm lương thực, thực phẩm

Hơn 80 doanh nghiệp (DN) sản xuất trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh với 716 mặt hàng, 4.700 sản phẩm đã tham gia trưng bày tại Tuần lễ Triển lãm sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021.

Đồng Nai: Ngành máy tính, điện tử phục hồi nhanh

Đồng Nai: Ngành máy tính, điện tử phục hồi nhanh

Trong gần 2 tháng qua, máy tính, điện tử và linh kiện là một trong 5 mặt hàng sản xuất, xuất khẩu chủ lực của Đồng Nai phục hồi khá nhanh. Dự kiến năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng trên sẽ vượt 1 tỷ USD và Đồng Nai tiếp tục trở thành nhà cung ứng lớn cho các tập đoàn đa quốc gia.

Doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung

Doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung

Lũy kế từ ngày 15-11 đến nay đã có hơn 1.400 doanh nghiệp với gần 4.600 chương trình đăng ký với mức giảm giá từ 30%-70%; sức mua tăng khoảng 10% ở nhiều mặt hàng khác nhau.

Xuất khẩu gạo đón làn sóng phục hồi

Xuất khẩu gạo đón làn sóng phục hồi

Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp đã khiến chuỗi cung ứng, tiêu thụ gạo bị gián đoạn. Do đó, những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp cần tăng tốc để tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu.

Người Việt ngày càng tin dùng hàng Việt

Người Việt ngày càng tin dùng hàng Việt

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng gặp khó khăn, người Việt Nam không chỉ ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà với nhiều người tiêu dùng, hàng Việt là niềm tự hào là lựa chọn số 1.