Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (12)
CEO Nguyễn Phương Hằng nói gì về ca sĩ Vy Oanh?

CEO Nguyễn Phương Hằng nói gì về ca sĩ Vy Oanh?

Liên quan đến ca sĩ Vy Oanh trong vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng, kết luận điều tra cáo buộc bà Hằng đã xúc phạm ca sĩ Vy Oanh vì bài viết đăng ở tường ca sĩ này trong phần bình luận có móc mỉa bà trước việc ủng hộ từ thiện đợt dịch Covid-19.

TP.HCM: Khởi tố đối tượng “cuỗm” hơn 100 lượng vàng ở quận 12

TP.HCM: Khởi tố đối tượng “cuỗm” hơn 100 lượng vàng ở quận 12

Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) – “cuỗm” hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

CEO Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để chữa bệnh

CEO Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để chữa bệnh

Nguồn tin của Dân Việt xác nhận CEO Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, CEO Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM xin được tại ngoại để điều trị bệnh.

Ông Nguyễn Đức Hiển là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng

Ông Nguyễn Đức Hiển là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng

Ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) được xác định là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục gia hạn tạm giam CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng để điều tra

Tiếp tục gia hạn tạm giam CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng để điều tra

CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam để điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam để điều tra

CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam để điều tra

CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam để điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng

Bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng

Nhiều tình tiết phức tạp cần thời gian dài cho việc điều tra đối với vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Công an TP.HCM đã đề nghị Viện Kiểm sát TP.HCM gia hạn tạm giam bị can này thêm 2 tháng.

Hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng từ Bình Dương đã chuyển cho Công an TP.HCM

Hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng từ Bình Dương đã chuyển cho Công an TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó.

Nóng: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng và đòi bồi thường tổn thất tinh thần

Nóng: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng và đòi bồi thường tổn thất tinh thần

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển – Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM vừa gửi đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, với các hành vi "làm nhục", "vu khống" và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông Hiển.

Nóng: Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM gửi đơn tố giác tội phạm liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng

Nóng: Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM gửi đơn tố giác tội phạm liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng

Ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương về hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp cá nhân.