Tòa nhà Procuratie Vecchie trải dài gần như hết phía bắc quảng trường St. Mark và là một trong những công trình nổi tiếng, được chụp ảnh nhiều nhất Venice. Được xây dựng vào thế kỷ 12, tòa nhà bị lửa phá hủy vào năm 1512 và xây lại vào năm 1538 cho các chính trị gia và hoàng gia. Đây cũng là tòa nhà dài nhất Venice. Ảnh: CNTravelers.
Công ty bảo hiểm Geraldi của Italy và tổ chức phi chính phủ Human Safety Net nằm ở tầng 2 và một phần tầng 3 của tòa nhà. Tuy nhiên, giờ đây, du khách có thể lên thăm tầng thượng, nơi một không gian trưng bày được sắp đặt bởi Công ty kiến trúc David Chipperfield. Ảnh: Metalocus.
Các kiến trúc sư đã tạo không gian mới, mở các hành lang và căn phòng để công chúng có thể chiêm ngưỡng, sau dự án cải tạo kéo dài 5 năm. Ảnh: DCA.
Hiện tại, Procuratie Vecchie có phòng đọc công công, phòng triển lãm - sự kiện, và một quán cà phê giữ lại những kèo gỗ nguyên bản của tòa nhà, với hiên nhìn thẳng ra thánh đường St. Mark và tòa tháp Campanile. Đồng thời, tầng mái sẽ có một sân để du khách ngắm nhìn đường chân trời của Venice. Ảnh: Gettyimages.
Một lối đi bí mật dẫn từ quảng trường đến vườn hoàng gia cũng được mở cửa. Khu vườn bên bờ kênh Grand đã bị bỏ hoang nhiều năm, sau đó được cải tạo lại thành công viên công cộng như một phần của dự án Procuratie Vecchie. Ảnh: DCA.
Ở các khu vực khác của tòa nhà, du khách có thể ngắm nhìn sàn nhà đất nung kiểu cổ, trần nhà và tranh tường được phục chế. Ảnh: DCA.
Trong một thông cáo báo chí, kiến trúc sư David Chipperfield chia sẻ: "Đây là một tòa nhà biểu tượng, ở một quảng trường biểu tượng, được cả thế giới yêu mến. Nó là một phần không gian cộng đồng lớn ở Venice, với vẻ ngoài mang đậm tính sân khấu". Ảnh: Lonelyplanet.
Tầng thượng mở cửa đón khách tất cả ngày trong tuần, trừ thứ ba. Du khách được vào cửa miễn phí, nhưng có thể phải trả tiền để xem các triển lãm hoặc buổi hòa nhạc. Ảnh: Lonelyplanet.
Bên cạnh những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng, Mù Cang Chải còn có thêm điểm “check-in” cực hot, đẹp như phim kiếm hiệp, đó là rừng trúc Mù Cang Chải (Yên Bái).
Chợ Bến Thành - một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của TP.HCM, đã nhộn nhịp khách trở lại. Mỗi ngày chợ đón khoảng 1.500 lượt khách, chiếm một nửa là khách quốc tế.
Lẩu bò Cô Hai nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Đồng Nai, quận 10, thu hút thực khách Sài Gòn tìm đến. Quán còn phục vụ đủ món nướng, hấp, xào hấp dẫn, phù hợp nhóm khách "9 người 10 ý".
Ngoài lặn biển ngắm san hô, Nha Trang (Khánh Hòa) còn nhiều hoạt động ngoài trời khác như các trò chơi mạo hiểm dưới nước, tắm bùn... du khách có thể tham khảo.
Ngọn núi cầu vồng hay còn được gọi là núi Vinicunca, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Peru bởi màu sắc của ngọn núi này vô cùng sặc sỡ.
Dưới cái nắng chiều mùa hè gay gắt của Huế, món bún giấm nuốc rất được người dân cố đô yêu thích vì sự thanh mát và dân dã mà nó mang lại.
Miệt Thứ’ Kiên Giang là vùng đất dọc kênh xáng Xẻo Rô, nằm trên hai huyện An Biên và An Minh của tỉnh Kiên Giang.