Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng chật kín du khách đến tham, mua sắm vào ngày cuối năm.
Sức mua thấp, thời tiết xấu, các thương lái tại chợ hoa Xuân Đà Nẵng đồng loạt "sale off", giảm giá sâu cây cảnh với hy vọng thu hồi vốn.
Những ngày cận Tết, tại nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Đà Nẵng… các "nàng thơ" rộn ràng xuống phố bắt trend chụp ảnh áo dài đón Tết.
Phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ tổ chức một lần tại góc đường Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu gói bánh chưng, bánh tét của người dân vào mỗi dịp tết đến, xuân về.
Các linh vật rồng trang trí dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Đà Nẵng với đủ màu sắc, kích thước bắt đầu lộ diện.
"Cụ mai" với hơn 150 năm tuổi, được rao bán lên đến 3 tỷ đồng đang được trưng bày tại chợ hoa Tết Đà Nẵng.
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng với lịch sử hơn 100 năm tuổi, nơi chứa hàng trăm bảo vật, hiện vật quý giá đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Biểu tượng linh vật rồng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện để phục vụ người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Dự án đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thi công ì ạch khiến người dân lo "ăn Tết không ngon".
Dù đã quá hạn thông tuyến vào ngày 31/12/2023 nhưng đến nay nhiều đoạn tại đường vành đai phía Tây vẫn ngổn ngang bùn đất.