Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (78)
Trao tặng 30 con bò cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng biên Kon Tum

Trao tặng 30 con bò cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng biên Kon Tum

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sáng 12/4, Ủy ban nhân dân xã biên giới Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum tổ chức trao 30 con bò cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Nông dân-Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang: Chung tay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nông dân-Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang: Chung tay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nông dân cùng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiều phần việc góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, trong đó giảm nghèo bền vững, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm, chú trọng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà học sinh, cán bộ y tế, người bệnh ở Điện Biên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà học sinh, cán bộ y tế, người bệnh ở Điện Biên

Chiều nay (8/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và tặng học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên.

TP.HCM tặng quà đồng bào Khmer nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây

TP.HCM tặng quà đồng bào Khmer nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây

Chương trình Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo đã trao 135 suất hỗ trợ kinh phí học tập trị giá 135 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc Khmer trên địa bàn TP.HCM.

Tỷ lệ hộ nghèo ở Sơn La giảm theo từng năm, tác dụng của chính sách gắn với nỗ lực của từng hộ dân

Tỷ lệ hộ nghèo ở Sơn La giảm theo từng năm, tác dụng của chính sách gắn với nỗ lực của từng hộ dân

Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La triển khai nhiều chương trình dự án giảm nghèo hiệu quả; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm...

Đây là kiểu chăn nuôi không tốn tiền mua thức ăn, giúp thanh niên dân tộc thiểu số Lai Châu thoát nghèo

Đây là kiểu chăn nuôi không tốn tiền mua thức ăn, giúp thanh niên dân tộc thiểu số Lai Châu thoát nghèo

Mở lớp đào tạo theo lối cầm tay chỉ việc, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi ong, Tổ chức Plan, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiều xã của huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đang giúp thanh niên dân tộc thiểu số tăng thu nhập, thoát nghèo.

Chợ phiên biên giới vùng cao

Chợ phiên biên giới vùng cao

Không quá đông đúc tấp nập, những phiên chợ nơi vùng cao biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) vẫn luôn rộn ràng và ngập tràn màu sắc. Chợ phiên từ bao đời đã trở thành "điểm hẹn" văn hoá của đồng báo các dân tộc thiểu số nơi đây.

Hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn và học bổng cho trẻ khó khăn

Hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn và học bổng cho trẻ khó khăn

Qua 4 năm, dự án hỗ trợ học tập và tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã dành hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ các bữa ăn hằng ngày, học bổng và dụng cụ học tập cho hơn 33,6 nghìn lượt trẻ em. Chương trình được triển khai rộng khắp tại 56 địa phương trên toàn quốc.

Gian nan con đường giảm nghèo ở Tả Lèng của Lai Châu, đang gỡ dần chuyện "vợ chồng trẻ con"

Gian nan con đường giảm nghèo ở Tả Lèng của Lai Châu, đang gỡ dần chuyện "vợ chồng trẻ con"

Vấn đề hủ tục tảo hôn (kết hôn sớm khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật) ở xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu hiện vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Cảnh "vợ chồng trẻ con, ăn chưa no, lo chưa tới" do hủ tục tảo hôn gây ra như là một nguyên nhân khiến con đường giảm nghèo gian nan hơn...

Đây là dòng tín dụng ưu đãi của Chính phủ đang giúp giảm nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu ở Lai Châu

Đây là dòng tín dụng ưu đãi của Chính phủ đang giúp giảm nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu ở Lai Châu

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho vay và làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.