TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng lĩnh vực dạy nghề theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập, chú trọng về quy mô, cơ cấu, chất lượng… để phát triển các ngành, nghề đạt trình độ khu vực ASEAN và tương đương trình độ quốc tế vào năm 2045.
Bên cạnh đào tạo nghề, Hội Nông dân TP.Thủ Đức - TP.HCM còn hỗ trợ học viên tham gia lớp tập huấn về khởi nghiệp; hướng dẫn nông dân xây dựng các trang mạng xã hội để quảng bá sản phẩm nông nghiệp.
Nhiều hộ nuôi cá cảnh ở TP.HCM, nhờ được chính quyền đào tạo nghề đã có cơ hội vươn lên làm giàu, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Mất nghề do đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… là những lý do khiến TP.HCM quyết định dạy nghề nông nghiệp để hình thành đội ngũ hơn 9.000 nông dân chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội mới.
Trong những năm qua Hội Nông dân Cần Giờ đã tổ chức đào tạo nghề cho hàng nghìn lao động tại địa phương, trong đó chủ yếu là các ngành nghề liên quan đến nuôi trồng thủy sản.
TP.HCM đặt ra mục tiêu đến năm 2025 thu nhập của cư dân nông thôn tăng gấp 1,5 lần năm 2020, muốn vậy công tác dạy nghề nông thôn phải "vượt lên chính mình".
Thực hiện quyết định của Bộ NNPTNT, TP.HCM đã chỉ đạo các quận/huyện, sở, ban ngành tại TP.HCM triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023.
TP.HCM đặt ra nhiệm vụ đào tạo nghề nông thôn tại cần gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để có việc làm và thu nhập ổn định.
UBND TP.HCM đã ban hành Chương trình Khuyến nông trên địa bàn TP, giai đoạn 2022 – 2025, nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Khai thác tiềm năng, lợi thế những vườn trái cây trĩu quả, thơm ngon, chính quyền địa phương và sở ngành đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân xã Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) làm du lịch vườn, du lịch sinh thái thu tiền tỷ mỗi năm.