Thứ ba, 23/04/2024
kết quả tìm kiếm (7)
TP.HCM đưa phương án đánh thuế sở hữu bất động sản thứ 2

TP.HCM đưa phương án đánh thuế sở hữu bất động sản thứ 2

TP.HCM đưa ra 2 phương án cho việc thí điểm thu thuế sở hữu bất động sản thứ 2. Trong đó có nội dung tăng thu thuế với nhà, đất mà người sở hữu không trực tiếp sử dụng.

Tiếp tục đề xuất thu thuế sở hữu bất động sản thứ 2 tại TP.HCM

Tiếp tục đề xuất thu thuế sở hữu bất động sản thứ 2 tại TP.HCM

TP.HCM đã lựa chọn phương án cho việc thí điểm thu thuế sở hữu bất động sản thứ 2, mục đích tăng nguồn thu ổn định, hạn chế tình trạng đầu cơ, bỏ hoang nhà ở.

Lo ngại nhà đầu tư rời thị trường TP.HCM khi thu thuế bất động sản thứ 2

Lo ngại nhà đầu tư rời thị trường TP.HCM khi thu thuế bất động sản thứ 2

Theo nhiều chuyên gia, đề xuất thí điểm đánh thuế bất động sản thứ hai tại TP.HCM có thể gây tác dụng ngược, làm dấy lên làn sóng "tháo chạy" của các nhà đầu tư khỏi thành phố lớn để về vùng ven.

Thu thuế bất động sản thứ 2 có đẩy giá nhà TP.HCM lên cao?

Thu thuế bất động sản thứ 2 có đẩy giá nhà TP.HCM lên cao?

TP.HCM đề xuất thí điểm thu thuế sở hữu bất động sản thứ hai nhằm hạn chế đầu cơ, tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại lo ngại nguy cơ giá nhà sẽ bị đẩy lên cao khi nhà đầu tư phải chịu thêm khoản thuế mới.

Hạn chế đầu cơ, TP.HCM đề xuất thí điểm thu thuế người sở hữu bất động sản thứ 2

Hạn chế đầu cơ, TP.HCM đề xuất thí điểm thu thuế người sở hữu bất động sản thứ 2

TP.HCM xin thí điểm thu thuế với quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất của bất động sản thứ hai trở lên nhằm hạn chế việc đầu cơ bỏ hoang nhà, đất trong dự án và tăng nguồn thu ngân sách.

Gỡ khó cho người mua nhà khi ngân hàng siết cho vay bất động sản

Gỡ khó cho người mua nhà khi ngân hàng siết cho vay bất động sản

Việc ngân hàng mạnh tay "siết" cho vay bất động sản khiến nhiều người có nhu cầu ở thực lo ngại vì không thể tiếp cận vốn để mua nhà. Tuy nhiên theo các chuyên gia, người mua các dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín vẫn được ngân hàng hỗ trợ bình thường.

TS Nguyễn Trí Hiếu: Đáng lo khi tiền đổ vào lĩnh vực đầu cơ

TS Nguyễn Trí Hiếu: Đáng lo khi tiền đổ vào lĩnh vực đầu cơ

Huy động vốn của ngân hàng tăng thấp kỷ lục song riêng tiền gửi của doanh nghiệp (DN) lại tăng lên. Điều này cho thấy những dấu hiệu đáng lo của nền kinh tế khi DN không hoạt động được, phải bỏ tiền vào ngân hàng, trong khi người dân rút tiền ra chi tiêu và đổ vào các lĩnh vực đầu cơ như chứng khoán...