Cựu cầu thủ bóng đá 47 tuổi, được cho là đang hy vọng tạo ra các loại rượu mạnh như rượu tequila và rượu whisky với nhãn hiệu mới cùng bia. Bởi, đó có thể là con đường dẫn đến ngày được trả lương hậu hĩnh cho cựu vận động viên thể thao này, khi anh ấy tiếp bước các ngôi sao như Ryan Reynolds và Kylie Minogue .
Được biết kể từ năm 2014, David Beckham là gương mặt đại diện cho Haig Club, thuộc sở hữu của gã khổng lồ đồ uống Diageo. Tuy nhiên, anh đã quyết định không gia hạn hợp đồng với thương hiệu này và hợp đồng sẽ kết thúc trong những tháng tới.
Theo The Times, David đang tìm kiếm đối tác để giúp anh phát triển thương hiệu đồ uống. Dù là đại sứ cho thương hiệu nhưng trước đây, David từng chia sẻ, rằng anh không phải là người 'nghiện rượu' và thường có lối sống lành mạnh.
David dường như đang theo bước chân của hàng loạt ngôi sao đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc sở hữu các thương hiệu đồ uống, điển hình như Ryan Reynolds, George Clooney và Kylie Minogue.
Với giá trị tài sản ròng được báo cáo là 450 triệu đô la (khoảng 370 triệu bảng Anh), David Beckham được cho là sẽ mang về một khoản tiền khổng lồ mỗi năm, từ các mối quan hệ đối tác thương hiệu và các dự án kinh doanh của riêng mình.
Cùng chiêm ngưỡng top 10 hang động ngoạn mục nhất thế giới, từ đá cẩm thạch điêu khắc đến những dòng sông chìm và những tảng băng đến những di tích thời kỳ đồ đá…
Nhiều khán giả thắc mắc vì sao Đàm Vĩnh Hưng lại quyết định làm phim về cuộc đời? Liệu dự án có đi theo vết xe đổ của Ngọc Trinh trước đó?
Nhiều người biết câu chuyện Tào Tháo “mượn” cái đầu quan coi lương Vương Hậu để vực dậy tinh thần binh sĩ, nhưng mấy ai hay lương thảo thời Tam Quốc gồm những gì.
Xem những bức ảnh có giá trị cao về cái đẹp của người khác giới có thể tạm thời cải thiện trí nhớ và khả năng nhận thức cho cả nam lẫn nữ.
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” diễn ra tối 25/3. Sau lễ khai mạc, hàng loạt các hoạt động, chương trình về du lịch sẽ diễn ra khi mùa cao điểm du lịch hè đang đến.
Theo nghiên cứu của trường Đại học California, Mỹ, một số thành phố nổi tiếng trên thế giới như Bangkok, San Francisco... sẽ có thể biến mất trước năm 2100. Nguyên nhân là vì biến đổi khí hậu, sụt lún, động đất...