TP.HCM cần công nhận kinh tế vỉa hè để có chính sách quản lý, thu phí hợp lý, đảm bảo mỹ quan đô thị, kiểm soát được an toàn thực phẩm, cũng như góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội.
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh mới nổi được Sở Y tế TP.HCM dự báo sẽ là thách thức lớn đối với ngành y tế và sức khỏe cộng đồng trong năm 2023.
Mặc dù dịch bệnh đang có nguy cơ tăng cao nhưng nhiều phụ huynh vẫn trì hoãn, e dè việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ.
Sản phẩm bột uống nano Sagucha của công ty Cổ phần nông nghiệp CNC Thanh Bình đang chờ gửi hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn OCOP. Đây là sản phẩm ra đời nhằm phục vụ người tiêu dùng trong đợt Covid-19.
Dù đã thực hiện tuyên truyền "đi từng ngõ, gõ từng nhà" nhưng việc tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh từ 5 - 18 tuổi vẫn nhiều khó khăn.
Sự liên kết các thành viên, cùng làm, cùng nghiên cứu, phát triển ở hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ nấm Thảo Nguyên Xanh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã tạo thành sức mạnh vượt qua khủng hoảng, phục hồi sản xuất sau dịch bệnh Covid-19.
Để ứng phó với tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến theo chiều hướng xấu, TP Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 13 khi có yêu cầu.
Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu Phòng GDĐT nhiều quận trên địa bàn báo cáo lý do chưa tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh tại các điểm tiêm trường học.
Nhằm lưu giữ những hình ảnh về tháng ngày chiến đấu với đại dịch Covid-19, UBND phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra mắt Hồi ký Covid-19 trên nền tảng công nghệ số. Thông qua mã QR, ai cũng có thể xem những khoảnh khắc không thể quên trong những ngày chống chọi với dịch bệnh kinh hoàng...
Những ngày này, các hộ làm lồng đèn thủ công tại xóm đạo Phú Bình đang tất bật với công việc cắt, dán, vẽ lồng đèn để chuẩn bị cho Tết Trung thu năm nay. Tuy nhiên các hộ kinh doanh ở đây vẫn tỏ ra dè dặt do ảnh hưởng của 2 năm dịch Covid-19.