Trong quy hoạch điện trước đây, quá nhiều dự án chậm tiến độ, không thể đưa vào cung ứng điện khiến cho việc đảm bảo an ninh năng lượng xuất hiện nhiều vấn đề.
Chuyên gia cho rằng, Bộ Công Thương và ngành điện cần thực hiện theo đúng và đủ những quy định hiện hành, vì đề xuất mới cho thấy còn chặt chẽ hơn quy định hiện hành sẽ rất khó đảm bảo tính khả thi.
Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương cho biết lưu lượng nước đổ về các hồ chứa trong tuần từ 7 – 13/7 tăng hơn so với tuần từ ngày 30/6 – 7/7 khiến các nhà máy tăng công suất phát điện, đẩy sản lượng điện phát từ thủy điện tăng trưởng mạnh trong 2 tuần liên tiếp.
Ngày 12/7, Bộ Công Thương công bố kết luận sau 1 tháng thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan về thực hiện quy định quản lý và điều hành cung cấp điện.
Cách tính tiền điện sinh hoạt dự kiến được rút xuống còn 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay và giá điện ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) là 3.456 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT).
Mặc dù nguồn điện đã đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, thế nhưng các chuyên gia khuyến nghị cần các giải pháp dài hạn để giải quyết triệt để tình trạng thiếu điện trong các năm sau.
SKĐS - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, từ hôm nay 23/6, việc cung cấp điện tại miền Bắc sẽ được đảm bảo.
Thường trực Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết dứt điểm thiếu điện trong tháng 6
Theo TS Nguyễn Đình Cung, thiếu điện hiện nay chỉ “đổ lỗi” cho EVN là không đúng, cần xác định cả vai trò của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, ở đâu?”.
Trong vài ngày qua một số khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện.