Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (67)
Sial Paris 2022 - Cầu nối đưa thực phẩm Việt Nam ra thế giới

Sial Paris 2022 - Cầu nối đưa thực phẩm Việt Nam ra thế giới

Sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam tham gia Sial Paris 2022 phong phú, với nhiều sáng tạo, đổi mới theo hướng tăng cường giá trị gia tăng, ngày càng phù hợp hơn với xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng Âu, Mỹ.

Đổi mới tư duy để có 1,5 triệu doanh nghiệp

Đổi mới tư duy để có 1,5 triệu doanh nghiệp

Khu vực hộ kinh doanh hiện đang chiếm tới hơn 30% GDP. Dùng mệnh lệnh hành chính hay bắt buộc các hộ kinh doanh đăng ký theo Luật Doanh nghiệp sẽ không mang lại hiệu quả.

Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo: Doanh nghiệp, nông dân Việt Nam tự tin sẽ trúng giá

Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo: Doanh nghiệp, nông dân Việt Nam tự tin sẽ trúng giá

Chỉ một tuần sau động thái hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng khoảng 30 USD/tấn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tự tin rằng, sẽ đạt được 3,3 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm nay. Nông dân cũng háo hức bước vào vụ vì giá lúa gạo thu mua ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây.

CEO 9x Phạm Văn Hoàng và hành trình… “bán nước bọt” để phát triển startup FastShip trị giá triệu USD

CEO 9x Phạm Văn Hoàng và hành trình… “bán nước bọt” để phát triển startup FastShip trị giá triệu USD

2 năm dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải “ngủ đông”, co cụm lại, thậm chí là phá sản. Thế nhưng, từ bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, một startup trẻ như FastShip lại vươn lên như một kỳ tích.

Doanh nghiệp Việt Nam dễ bị lừa

Doanh nghiệp Việt Nam dễ bị lừa

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 52% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho hay là nạn nhân liên quan đến lừa đảo hoặc tội phạm kinh tế trong 2 năm qua. Mức này cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới.

Bảy tháng đầu năm 2022, 94.575 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Bảy tháng đầu năm 2022, 94.575 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra hôm nay (11/8), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2022, đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Việt Nam đang cung cấp quả chuối lớn thứ nhì cho thị trườngTrung Quốc

Việt Nam đang cung cấp quả chuối lớn thứ nhì cho thị trườngTrung Quốc

Ảnh hưởng của dịch bệnh Panama đã khiến chất lượng chuối tại Trung Quốc giảm mạnh do phải sử dụng các loại giống kháng bệnh. Đây là cơ hội lớn cho thị trường cung cấp chủng loại quả chuối lớn thứ 2 cho Trung Quốc là Việt Nam.

Thương mại Việt Nam và châu Mỹ chưa bứt phá dù rất tiềm năng, vì sao?

Thương mại Việt Nam và châu Mỹ chưa bứt phá dù rất tiềm năng, vì sao?

Dù được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam nhưng khu vực châu Mỹ vẫn gặp khó trong tiếp cận hệ thống phân phối, giá trị hàng hoá xuất khẩu còn thấp…

Kết thúc hành trình gian nan, 100 container hạt điều đã được trả cho doanh nghiệp Việt

Kết thúc hành trình gian nan, 100 container hạt điều đã được trả cho doanh nghiệp Việt

Theo thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Italia, đến nay 100 container hạt điều của 6 công ty xuất khẩu Việt Nam bị lừa ký hợp đồng bán cho nhóm 5 công ty nhập khẩu Italia, sau hành trình gian nan đấu tranh, đã chính thức trở lại quyền sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam.

Tư vấn xuất khẩu nông sản sang Lào và Thái Lan: Nhận diện những cơ hội tiềm năng

Tư vấn xuất khẩu nông sản sang Lào và Thái Lan: Nhận diện những cơ hội tiềm năng

Tại phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Lào và Thái Lan vào ngày 21/6 tới, các doanh nghiệp sẽ được tư vấn, giải đáp thông tin liên quan đến xuất, nhập khẩu sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm với hai thị trường này. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể nhận diện được những cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu.