Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Việt Nam, hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, nhiều thỏa thuận, thương vụ đầu tư trị giá hàng tỷ USD đã được doanh nghiệp hai quốc gia ký kết.
Mục đích chính của các khoản vay do tập đoàn DFC (tổ chức tài chính trực thuộc Chính phủ Mỹ) cung cấp ở Việt Nam là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhóm khách hàng khó tiếp cận với vốn ngân hàng nói chung do chưa đáp ứng tiêu chuẩn cho vay thông thường.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và Đoàn cấp cao góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore và Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei lên tầm cao mới.
Lãnh đạo Mỹ và các nước ASEAN ngày 12/11 đã ra tuyên bố về việc thiết lập đối tác chiến lược toàn diện.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực.
Theo lãnh đạo Đà Nẵng, thành phố tập trung phát triển 3 trụ cột chính: Du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển để trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong cuộc tiếp cựu Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ xuất hành quýt Unshu – đặc sản mà ông Suga từng cam kết thúc đẩy xuất sang Việt Nam.