Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (73)
Tháo gỡ dần điểm nghẽn liên kết vùng Đông Nam Bộ

Tháo gỡ dần điểm nghẽn liên kết vùng Đông Nam Bộ

Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ đang dần tháo gỡ các “điểm nghẽn” liên kết bằng việc hợp tác đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2030, đưa Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động.

Đừng để trắng tay vì đua nhau trồng chanh dây, sầu riêng

Đừng để trắng tay vì đua nhau trồng chanh dây, sầu riêng

Với việc phát triển ồ ạt sầu riêng, chanh dây… như hiện nay, rất có thể vài ba năm tới tình trạng cung vượt cầu lại xảy ra và phải giải cứu.

Cảnh báo việc ồ ạt phá vườn trồng sầu riêng

Cảnh báo việc ồ ạt phá vườn trồng sầu riêng

Theo cơ quan quản lý, việc tăng diện tích ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào không theo định hướng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, khiến cung vượt quá cầu.

Sầu riêng nghịch vụ tăng giá kỷ lục

Sầu riêng nghịch vụ tăng giá kỷ lục

Sầu riêng nghịch vụ tại ĐBSCL đang xác lập giá kỷ lục ở mức gần 200.000 đồng/kg, cao gần gấp 2 so với giá đỉnh trước đây

Đà Lạt cung ứng gần 200 triệu cành hoa Tết

Đà Lạt cung ứng gần 200 triệu cành hoa Tết

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), dịp Tết Nguyên đán 2023, nhà vườn các địa phương trong thành phố sẽ cung ứng ra thị trường gần 200 triệu cành hoa các loại.

Ưu tiên phát triển giao thông kết nối vùng Đông Nam bộ để xóa điểm nghẽn trong phát triển kinh tế

Ưu tiên phát triển giao thông kết nối vùng Đông Nam bộ để xóa điểm nghẽn trong phát triển kinh tế

Hạ tầng giao thông được xem là điểm nghẽn, cản trở phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ trong thời gian qua.

Chạy đua kích cầu du lịch cuối năm

Chạy đua kích cầu du lịch cuối năm

Các địa phương trên cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm du lịch để thu hút khách trong nước và quốc tế

Cần cơ chế đặc thù để Bình Dương và Đông Nam bộ phát triển bền vững

Cần cơ chế đặc thù để Bình Dương và Đông Nam bộ phát triển bền vững

Vùng Đông Nam bộ nói chung và Bình Dương nói riêng đang gặp những điểm nghẽn cố hữu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên kết phát triển vùng.

Thủ tướng: Đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải hiệu quả

Thủ tướng: Đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải hiệu quả

Trong chương trình công tác tại Bà Rịa-Vũng Tàu, chủ trì triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, chiều 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Cụm cảng – Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Đông Nam bộ, tăng huy động nguồn lực công - tư giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Đông Nam bộ, tăng huy động nguồn lực công - tư giai đoạn mới

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai chương trình hành động về phát triển vùng Đông Nam bộ.