Ngay từ sáng mùng 2 Tết, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đã trở lại không khí nhộn nhịp với đông đảo du khách thập phương và người dân từ các bản làng hội tụ về đây để du Xuân, đón Tết…
Tại những khu vực chính như: Nhà thờ đá, không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”, Sân quần, khu ga đi cáp treo Fansipan… du khách và người dân cùng tham gia chơi đu quay, chơi cầu bập bênh, chụp những bức hình lưu niệm tại các tiểu cảnh được trang trí đẹp mắt, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa riêng có của 5 dân tộc sinh sống trên địa bàn thị xã Sa Pa.
Anh Giàng A Sùng, dân tộc Mông đến từ xã Trung Chải chia sẻ: “Đầu Xuân năm mới đi du Xuân, cho các cháu chơi các trò chơi như đu quay... tôi rất vui. Chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt…”.
Trong tiết trời lạnh giá, bảng lảng mù sương đặc trưng của Sa Pa khi đất trời sang Xuân; không khí hân hoan, rộn ràng, ngập tràn khắp nơi, ai cũng phấn khởi chúc nhau những điều chúc tốt lành nhất với niềm tin và hy vọng vào một năm mới tốt lành và may mắn.
Chị Nguyễn Thị Quyên, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Tôi đã đến Sa Pa lần này là lần thứ ba nhưng mà vẫn thích du Xuân ở đây.
Mặc dù trời rất lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì người dân ở đây rất thân thiện, nhiệt tình; có nhiều đặc sản, món ăn ở đây rất ngon, không khí rất vui vì có nhiều khách du lịch đến…
Theo thống kê, sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ có 7.123 lượt du khách đã đến thị xã Sa Pa. Trong đó, có gần 2.000 lượt khách đến từ các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc...
Chiều mùng 2 Tết, từng đoàn xe của khách du lịch (chủ yếu là xe cá nhân) đã ùn ùn kéo đến Sa Pa, 100% các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều đã mở cửa sẵn sàng đón du khách...
Thời tiết đẹp, thuận lợi cho du khách tham quan, khám phá những cảnh đẹp của Sa Pa... Tại khu vực trung tâm thị xã, du khách tập trung đông ở khu vực Nhà thờ, đài phun nước, công viên Văn hóa, hồ Mắt Ngọc... Tình hình giao thông ổn định, không có tình trạng ùn tắc kéo dài...
Thông tin từ Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, tính từ 25/01/2025 đến ngày 30/01/2025), lượng khách đến Sa Pa ước đạt trên 58.800 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 10 nghìn lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ ước đạt trên 153,6 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui, khởi sắc cho hoạt động du lịch của thị xã Sa Pa.
Đặc biệt, trong các ngày từ mùng 3-5 Tết, hầu hết các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã đã kín phòng. Để du khách có thể du Xuân, vui Tết được an toàn, thuận lợi, thị xã Sa Pa cũng đã triển khai các kế hoạch trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá…
Mùa Xuân là mùa của lễ hội, chính vì vậy dịp Tết Nguyên đán 2025 này, thị xã Sa Pa đã tổ chức nhiều lễ hội văn hóa truyền thống. Mỗi một dân tộc với những lễ hội truyền thống khác nhau sẽ làm phong phú trải nghiệm cho du khách.
Bên cạnh các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, Tết Nguyên đán 2025 ở Sa Pa còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Một hoạt động không thể thiếu đó chính là tổ chức các trò chơi dân gian.
Hoạt động với mục đích phục vụ nhân dân và du khách du Xuân, được tổ chức từ ngày 31/01 đến hết ngày 2/2/2025 (tức ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán). Địa điểm tổ chức tại Sân Quần và Công viên Văn hóa các dân tộc thị xã Sa Pa.
Các trò chơi được tổ chức gồm: Ném còn, hái hoa xuân, đẩy gậy, mèo đuổi chuột, que mốt que mai, nhảy dây, tàu hỏa leo núi, nhảy bao bố, nhảy lò cò, thả đỉa bắt ba ba, bịt mắt bắt dê, hái hoa dân chủ…
Với nhiều chương trình hấp dẫn, đặc sắc, Tết Nguyên đán 2025 ở Sa Pa sẽ là cơ hội để du khách khám phá thiên nhiên và trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
Những ngày này, bà con nhân dân thôn Sín Chải, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Niềm vui của bà con như được nhân đôi khi thôn Sín Chải vừa được đóng điện lưới quốc gia.
Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025
gắn với Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2025 với chủ đề "Nghiêng say mùa Xuân".
Nghệ nhân Sùng A Hòa, thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được biết đến là người thổi khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn ấy cho các chàng trai người Mông vùng cao.
Gần 30 hộ người Mông thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có nơi ở mới trong niềm vui, phấn khởi trước thềm năm mới đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Chiều ngày 19/1, Tỉnh ủy Lào Cai đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với đồng chí Giàng Quốc Hưng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Sáng nay (17/1), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người có uy tín, các hộ nghèo trên địa bàn xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Những ngày này, bà con nhân dân thôn Sín Chải, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Niềm vui của bà con như được nhân đôi khi thôn Sín Chải vừa được đóng điện lưới quốc gia.
Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025
gắn với Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2025 với chủ đề "Nghiêng say mùa Xuân".
Nghệ nhân Sùng A Hòa, thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được biết đến là người thổi khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn ấy cho các chàng trai người Mông vùng cao.
Gần 30 hộ người Mông thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có nơi ở mới trong niềm vui, phấn khởi trước thềm năm mới đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Chiều ngày 19/1, Tỉnh ủy Lào Cai đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với đồng chí Giàng Quốc Hưng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Sáng nay (17/1), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người có uy tín, các hộ nghèo trên địa bàn xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.