Thứ sáu, 29/03/2024

Du lịch hè tăng tốc, tour cao cấp đắt khách

04/07/2022 1:00 PM (GMT+7)

Bị trì hoãn sau hai năm dịch bệnh Covid-19 nên nhiều gia đình, doanh nghiệp tranh thủ đi du lịch hè. Nhu cầu tăng cao ở các phân khúc, các tour cao cấp cũng đắt khách.

Từ nửa cuối tháng 6 đến nay, nhiều công ty, doanh nghiệp tại TP.HCM bắt đầu hối hả tổ chức cho nhân viên đi du lịch hè kết hợp sơ kết giữa năm.

Du lịch hè tăng tốc

Khảo sát của Dân Việt cho thấy, hầu như ngày nào các doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn tại TP.HCM cũng khởi hành với những đoàn khách quy mô lớn. Cuối tuần "cháy tour" nên nhiều doanh nghiệp sẵn sàng cho nhân viên đi từ đầu hoặc giữa tuần. Các tour thường kéo dài 3-4 ngày.

Hối hả đi du lịch hè, tour cao cấp đắt khách - Ảnh 1.

Bà Nà Hill là một trong những nơi khách du lịch đều đến khi đi Đà Nẵng dịp hè này. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông TST Tourist, cho biết tính từ đầu tháng 6, doanh nghiệp đã tiếp nhận trên 6.000 lượt khách MICE (khách đoàn, du lịch kết hợp hội nghị) bao gồm 2.100 lượt khách trong tháng và trên 4.000 khách trong tháng 7. Số lượng khách cá nhân và nhóm gia đình đã đạt con số gần 1.000 khách chỉ trong hai tháng 6 và 7.

"Mặc dù khởi động lại thị trường từ giữa tháng 5/2022, tuy nhiên nhu cầu du khách có sự tăng trưởng mạnh mẽ đúng như dự báo", ông Mẫn đánh giá.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, nhận định thị trường tour MICE nội địa sẽ tiếp tục sôi động đến cuối năm do nhu cầu "tồn" từ năm ngoái.

Các điểm đến dành cho tour MICE không thay đổi quá nhiều, những thành phố lớn hay điểm đến đáp ứng yêu cầu về hạ tầng như TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Phú Quốc, Hà Nội… là những tuyến đang được chọn nhiều nhất.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, nhận định lượng khách từ giữa cuối tháng 6 trở đi bắt đầu tăng mạnh hơn vì lúc đó các gia đình có con trẻ sẽ thu xếp đi du lịch nhiều hơn. Dịp hè năm nay, Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 250.000 lượt khách.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist dự kiến phục vụ hơn 280.000 lượt khách trong mùa hè 2022 và con số này có thể tăng hơn nữa. 

Tour cao cấp hút khách

Phú Quốc, Đà Nẵng - Hội An, Côn Đảo, Sapa, Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên… là những địa điểm du lịch "hot" nhất hiện nay. Đáng chú ý, do nhu cầu du lịch tăng cao nên các sản phẩm du lịch cao cấp cũng khá hút khách.

Hối hả đi du lịch hè, tour cao cấp đắt khách - Ảnh 3.

Biển đảo hút khách mùa du lịch hè. Ảnh: Hồng Phúc

Phía Vietravel cho hay nhiều khách có nhu cầu nghỉ dưỡng cùng gia đình tại các resort cao cấp, tận hưởng dịch vụ đa tiện ích như khách sạn, resort và du thuyền 5 sao, đều quan tâm: Sapa, Hạ Long, Đà Nẵng - Hội An, Quy Nhơn - Phú Yên, Nha Trang, Phú Quốc… 

Mùa hè này, Vietravel còn kết hợp với Sở Du lịch Hà Giang và Tuyên Quang tung ra sản phẩm mới Khám phá huyền thoại Sông Gâm đưa du khách tham quan những thắng cảnh đẹp nức tiếng của miền rẻo cao Đông Bắc. 

TST Tourist nhận thấy cùng với sự ổn định về tâm lý du khách, điểm đến hấp dẫn, quá trình hợp tác liên kết giữa TP.HCM và các tỉnh thành góp phần gia tăng lượng khách đến nhiều tỉnh thành, điểm đến như Phú Quốc, Quảng Ninh, Sapa, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Hồ Tràm… Riêng đối với điểm đến Quảng Ninh, trong cuối tháng 6 và giữa đầu tháng 7, doanh nghiệp này đã có trên 1.100 khách. 

"Hiện, tour MICE cũng nằm trong hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp với chương trình đa dạng, cao cấp và hiệu quả hơn khi doanh nghiệp cùng phối hợp chặt chẽ với công ty lữ hành xây dựng chương trình mới, tích hợp công nghệ kỹ thuật số, xây dựng KPIs trên từng sản phẩm cụ thể", bà Trần Thị Bảo Thu nói thêm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lo ngại gia cầm nhập lậu “gắn mác” Đồng Nai đưa đi tiêu thụ các nơi

Lo ngại gia cầm nhập lậu “gắn mác” Đồng Nai đưa đi tiêu thụ các nơi

Không phải là tỉnh biên giới nhưng lượng gia cầm nhập lậu về Đồng Nai không hề nhỏ, đe dọa an toàn dịch của vùng chăn nuôi lớn nhất nước. Bộ NNPTNT mới đây phải gởi công điện khẩn, yêu cầu địa phương này tăng cường hành động, ngăn chặn tình trạng này.

Công an sẽ vào cuộc vụ bán lẻ xăng dầu không có hóa đơn điện tử

Công an sẽ vào cuộc vụ bán lẻ xăng dầu không có hóa đơn điện tử

Thủ tướng vừa yêu cầu cơ quan công an vào cuộc, xử nghiêm đại lý bán lẻ xăng dầu không hoặc cố tình không lập hóa đơn điện tử mỗi lần bán hàng, kết nối với cơ quan thuế.

Người Việt ngày càng chuộng mua iPhone trên các sàn thương mại điện tử

Người Việt ngày càng chuộng mua iPhone trên các sàn thương mại điện tử

Các nhà bán lẻ điện thoại phải dè chừng khi người Việt ngày càng chuộng mua iPhone trên các sàn thương mại điện tử. Doanh thu iPhone 15 series bán ra trên mạng tăng vọt và cao gấp 5,3 lần so với dòng iPhone tiền nhiệm.

Giá xăng dầu hôm nay, 26/3: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay, 26/3: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 26/3 trên thế giới tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp trong tuần. Điều này có thể tác động đến giá xăng trong nước sắp điều chỉnh.

Giá vàng vẫn trồi sụt quanh mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng vẫn trồi sụt quanh mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC liên tục "nhảy múa" quanh mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng lại tăng lên 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng lại tăng lên 80 triệu đồng/lượng

Sáng nay (24/3), giá vàng SJC lấy lại mốc 80 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn tròn trơn cũng đạt hơn 69 triệu đồng/lượng.