Thứ bảy, 20/04/2024
kết quả tìm kiếm (38)
Giá vé máy bay neo ở mức cao, du lịch nội địa thêm lo

Giá vé máy bay neo ở mức cao, du lịch nội địa thêm lo

Giá vé máy bay nội địa đang khá đắt đỏ dù không phải dịp cao điểm. Nhiều người dân thay vì đi du lịch trong nước có xu hướng chọn đi nước ngoài, đặc biệt là nhất là các nước trong khu vực...

Cần thêm nhiều lực đẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng

Cần thêm nhiều lực đẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa có tín hiệu khả quan tại Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng các địa phương cần có cơ chế, chính sách phát triển đồng bộ ngành du lịch mới mong có thể lấy lại niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư vào phân khúc này.

Người Việt đổ đi trượt tuyết, 'săn mây' dịp Tết Dương lịch

Người Việt đổ đi trượt tuyết, 'săn mây' dịp Tết Dương lịch

Tết Dương lịch năm nay liền kề với ngày cuối tuần, người dân có một kỳ nghỉ 3 ngày liên tục từ 30/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024. Với kỳ nghỉ ngắn như vậy, đa phần du khách có xu hướng lựa chọn các tour du lịch ngắn ngày trong nước và khu vực.

Du lịch "vạ lây" vì giá vé máy bay

Du lịch "vạ lây" vì giá vé máy bay

Doanh nghiệp du lịch lo ngại giá vé máy bay duy trì ở mức cao ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu đi du lịch trong nước và giảm sức cạnh tranh của du lịch nội địa

Đẩy nhanh phục hồi du lịch TP.HCM

Đẩy nhanh phục hồi du lịch TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch TP.HCM năm 2023.

Bị nghi công bố số liệu không đúng thực tế, Tổng cục Thống kê nói gì?

Bị nghi công bố số liệu không đúng thực tế, Tổng cục Thống kê nói gì?

Một số ý kiến cho rằng số liệu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng 12,6% là khá cao, chưa phản ánh đúng thực trạng tiêu dùng của dân cư và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3,7 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng, riêng Hàn Quốc cán mốc 1 triệu khách

3,7 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng, riêng Hàn Quốc cán mốc 1 triệu khách

Du lịch Việt Nam đã đón gần 3,7 triệu khách quốc tế, trong 4 tháng đầu năm, chiếm phần lớn nhất là thị trường Hàn Quốc, cán mốc 1 triệu khách. Với thị trường nội địa, các điểm du lịch đã phục vụ 38 triệu khách.

Đổi hướng du lịch vì giá vé máy bay quá cao

Đổi hướng du lịch vì giá vé máy bay quá cao

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 khá dài ngày nên nhu cầu đi lại, đặc biệt là du lịch của người dân tăng vọt. Cùng với đó, giá vé máy bay cũng tăng mạnh khiến không ít người lựa chọn đổi hướng du lịch vì không chịu nổi chi phí.

Tăng tốc du khách quốc tế

Tăng tốc du khách quốc tế

Các doanh nghiệp kiến nghị đẩy mạnh chiến lược xúc tiến, quảng bá để tăng tốc đón khách quốc tế dịp cuối năm và cả năm sau

Nên miễn lệ phí thị thực cho khách du lịch

Nên miễn lệ phí thị thực cho khách du lịch

Chỉ tiêu của ngành du lịch Việt Nam năm 2022 là đón 65 triệu khách nội địa, 5 triệu khách quốc tế.