Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) xAI của Elon Musk đã trình làng mô hình Grok-3 cập nhật, giới thiệu phiên bản công nghệ chatbot mà tỷ phú này cho biết là "AI thông minh nhất trên Trái đất".
Elon Musk và các cộng sự tại xAI ra mắt trực tiếp Grok-3. Ảnh: Mint.
Trong các tiêu chuẩn toán học, khoa học và mã hóa, Grok-3 đánh bại Google Gemini của Alphabet Inc, mô hình V3 của DeepSeek, Claude của Anthropic và GPT-4o của OpenAI, công ty cho biết qua buổi phát trực tiếp vào thứ Hai 17/2.
Grok-3 có "gấp hơn 10 lần" sức mạnh tính toán so với người tiền nhiệm và đã hoàn thành quá trình đào tạo trước vào đầu tháng 1, Musk cho biết trong một bài thuyết trình cùng với ba kỹ sư của xAI.
"Chúng tôi liên tục cải thiện các mô hình mỗi ngày và theo nghĩa đen là trong vòng 24 giờ, bạn sẽ thấy những cải tiến", Musk cho biết.
Công ty đã giới thiệu một công cụ tìm kiếm thông minh mới với Grok-3, gọi là DeepSearch. DeepSearch là một chatbot lý luận thể hiện quá trình hiểu truy vấn và cách lập kế hoạch phản hồi. Bản trình diễn cho thấy công cụ này bao gồm các tùy chọn để nghiên cứu, động não và phân tích dữ liệu.
Grok-3 sẽ được triển khai cho những người đăng ký Premium+ trên X, trước đây là Twitter, ngay lập tức. Công ty đang bắt đầu một gói đăng ký mới có tên là SuperGrok cho ứng dụng di động Grok và trang web Grok.com.
Chatbot mới dường như đưa Grok lên trước ChatGPT mới nhất của OpenAI và làm gia tăng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai công ty. Musk đã ra mắt xAI vào năm 2023 như một giải pháp thay thế cho OpenAI, công ty mà ông đã công khai chỉ trích vì kế hoạch tái cấu trúc thành một doanh nghiệp vì lợi nhuận.
Tỷ phú này đã đệ đơn kiện OpenAI hai lần vì cáo buộc vi phạm các nguyên tắc sáng lập và đề nghị mua lại bộ phận phi lợi nhuận của OpenAI với giá 97,4 tỷ USD trong một cuộc đấu thầu đã bị từ chối vào tuần trước.
Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, đã phân loại cuộc đấu thầu này là một chiến thuật để "làm chậm chúng tôi lại". Musk đã tham gia vào quá trình thành lập OpenAI nhưng đã chỉ trích công ty kể từ khi rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2018.
Tuần trước, Bloomberg News đưa tin xAI của Musk đang đàm phán để huy động khoảng 10 tỷ USD trong một vòng gọi vốn sẽ định giá công ty ở mức khoảng 75 tỷ USD. Theo dữ liệu do PitchBook biên soạn, công ty này được định giá lần gần đây nhất ở mức khoảng 51 tỷ USD.
OpenAI đang đàm phán để huy động tới 40 tỷ USD trong một vòng gọi vốn, qua đó đẩy định giá của công ty lên tới 300 tỷ USD.
Các doanh nghiệp này cũng thâm dụng vốn. SoftBank Group Corp., OpenAI, Oracle Corp. và MGX do Abu Dhabi hậu thuẫn đã cùng nhau công bố một chương trình vào tháng 1 để triển khai 100 tỷ USD - với mục tiêu cuối cùng là chi 500 tỷ USD - cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng khác cho AI tại Mỹ. Dell Technologies Inc. đang ở giai đoạn nâng cao để đảm bảo một thỏa thuận trị giá hơn 5 tỷ USD để cung cấp cho xAI các máy chủ được tối ưu hóa cho AI.
Nhưng các công nghệ đối thủ đang nổi lên có thể thách thức mô hình này và tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh mới nổi lên dễ dàng hơn.
Tháng trước, công ty AI Trung Quốc DeepSeek đã phát hành một mô hình AI nguồn mở mới, có tên là R1, có thể sánh ngang hoặc đánh bại các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ trên một loạt các tiêu chuẩn của ngành.
Công ty cho biết họ đã xây dựng mô hình này với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh của Mỹ.
Ba hãng xe lớn tại Nhật Bản là Honda, Nissan và Mitsubishi mới ra thông báo về việc chấm dứt các cuộc đàm phán để sáp nhập với nhau. Tuy nhiên, Honda cho biết điều kiện để có thể hướng tới đàm phán mới là CEO của Nissan phải từ chức.
Vụ tai nạn tuần qua liên quan đến chiếc Tesla Cybertruck trong chế độ tự lái đã khiến mọi người lo ngại về độ tin cậy của phần mềm điều khiển tính năng này, chỉ vài ngày sau khi CEO Elon Musk tuyên bố sẽ triển khai dịch vụ robotaxi trả phí trong năm nay.
Ba hãng xe lớn tại Nhật Bản là Honda, Nissan và Mitsubishi mới ra thông báo về việc chấm dứt các cuộc đàm phán để sáp nhập với nhau. Tuy nhiên, Honda cho biết điều kiện để có thể hướng tới đàm phán mới là CEO của Nissan phải từ chức.
Vụ tai nạn tuần qua liên quan đến chiếc Tesla Cybertruck trong chế độ tự lái đã khiến mọi người lo ngại về độ tin cậy của phần mềm điều khiển tính năng này, chỉ vài ngày sau khi CEO Elon Musk tuyên bố sẽ triển khai dịch vụ robotaxi trả phí trong năm nay.