Thời gian vừa qua, các ca F0 cộng đồng tăng cao, nhiều F0 thể nhẹ và trung bình được điều trị Covid-19 tại nhà. Tuy nhiên, qua một thời gian cho thấy, hiện nay rất nhiều F0 tỏ ra hoang mang bởi không biết nên sử dụng đơn thuốc điều trị như nào cho phù hợp.
Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, dự báo trong thời gian tới, số ca mắc Covid-19 nặng cần thở máy và số ca tử vong sẽ tăng lên.
TP.HCM có hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân, sau lời kêu gọi của Sở Y tế, đến nay, 590 nhà thuốc đã đăng ký tham gia chương trình chăm sóc F0 tại nhà.
Làm việc với UBND huyện Bình Chánh ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nhấn mạnh đến công tác quản lý F0 và tiêm vaccine cho người dân, khi có số liệu vênh nhau giữa báo cáo của huyện và thành phố.
Ngày 23/9, nguồn tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở đang tham mưu với UBND TP.HCM về tái cấu trúc các bệnh viện điều trị Covid-19, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Tại cuộc họp chiều 11/9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM cho biết, số ca tử vong tại TP.HCM tiếp tục giảm.
Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn sau 15/9, trong đó đề xuất áp dụng "thẻ xanh Covid" và sống khỏe trong môi trường có dịch.
Lo lắng cho người thân nhưng không thể ở bên chăm sóc, nhớ thương con nhưng không thể về thăm…, đó là nỗi niềm chung của những nhân viên y tế tại các trạm y tế đang căng mình chống dịch.
Với nỗ lực hết sức không để F0 tại nhà chuyển bệnh nặng, được tiếp cận thuốc và thiết bị y tế kịp thời, các tổ phản ứng nhanh xã, phường tại 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã thực sự là cánh tay nối dài từ trạm y tế lưu động đến từng nhà dân.