Gác lại nỗi nhớ nhà, nhớ con
Với những người là y tế tuyến cơ sở, công việc của họ trong mùa dịch cũng vất vả, áp lực không khác gì tuyến trên. Tại các trạm y tế xã, Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, tài xế lái xe cấp cứu… đang căng mình trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 để giành lấy từng sự sống cho bệnh nhân hoặc thức trắng đêm để đưa người đi cách ly.
Nhìn bữa cơm mỗi người ngồi một góc, anh Lê Quốc Bình, Trạm trưởng trạm y tế xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhớ nhà da diết, bởi lẽ từ nhiều tháng nay, anh bám trụ ở trạm chưa về nhà. Không chỉ riêng anh Bình, các nhân viên khác của trạm cũng "3 tại chỗ" giống anh. Tối nào không đi lấy mẫu xét nghiệm hoặc không phải chạy cấp cứu khẩn cấp, anh em trong trạm lại tranh thủ gọi về nhà.
Anh Trúc, cùng trạm y tế với anh Bình đã không về nhà từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay. Mọi việc chăm lo nhà cửa, con cái, cha mẹ già, vợ anh phải một mình gồng gánh. Anh: "Dù sao tôi cũng là điều dưỡng, nếu bị bệnh cũng biết cách chăm sóc sức khỏe hơn là về nhà rồi lây cho người thân. Ngày nào, tôi cũng gọi điện thoại về nhà để hỏi thăm ba mẹ nhưng sao làm hoài mà công việc vẫn đằng đẵng chưa xong".
Vừa tranh thủ xuống kiểm tra sức khỏe F0 tại nhà, vừa mang theo giấy tờ để chuẩn bị nhập liệu, chị Nguyễn Thị Tĩnh, trạm y tế phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức cho biết: "Nhân viên y tế cơ sở rất cực vì quá nhiều việc. Tôi vừa phải lo cho F0, vừa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, đi tiêm vaccine nếu được điều động, kiểm luôn việc nhập liệu bệnh nhân. Những lúc thế này, mỗi người phải làm việc bằng 5, bằng 10 bình thường mà vẫn không hết việc".
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, phường hiện có 700 ca F0, đã được đưa đi theo phân tầng điều trị. Ngoài các F0 cách ly tại nhà, phường cũng có 2 khu thu dung F0 có thể tiếp nhận cùng lúc 300 người, vì vậy hiện nay không còn tình trạng quá tải F0. Tuy nhiên, trạm y tế chỉ có 8 người nên phải huy động thêm nhiều tình nguyện viên cùng tham gia góp sức, nếu không sẽ rất quá tải cho nhân viên y tế.
Trạm y tế lưu động hoạt động 24/7
Tại trạm y tế lưu động số 7 (đặt tại Trường tiểu học Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) từ sáng sớm, người dân đã hối hả đến để được tư vấn Covid-19 đồng thời test nhanh để nắm bắt tình trạng sức khỏe của mình.
Điện thoại đường dây nóng của nhân viên y tế túc trực tại trạm y tế lưu động số 7 cũng liên tục đổ chuông, người dân gọi đến nhờ tư vấn từ xa hoặc thông báo tình hình diễn biến sức khỏe. Tất cả các nút thắt, các thắc mắc đều được giải quyết thấu đáo.
Biết thông tin có trạm y tế lưu động Bình Hưng cạnh nhà mình, bà Nguyễn Hoa ở xã Bình Hưng cũng chủ động đưa cả nhà đến xét nghiệm bằng test nhanh. Bà Hoa cho biết: "Người dân chúng tôi rất vui mừng khi có các Trạm Y tế lưu động mà lại ở gần nhà, đây là điều rất thuận tiện khi cần thiết cần được tư vấn hay khám bệnh. Để khỏi mất công nhân viên y tế, chúng tôi khi đi đã dặn nhau thực hiện nghiêm quy định khoảng cách, đến khai báo đầy đủ các triệu chứng".
Chị Lê Thị Kiều Ngân, phụ trách trạm y tế lưu động xã Bình Hưng cho biết: "Bình Hưng là "điểm nóng" của Bình Chánh nên có lúc chúng tôi hoạt động xuyên đêm. Các tình nguyện hỗ trợ kết nối với chúng tôi chặt chẽ và đến nhà dân chăm sóc từ chiều nay đến sáng mai mới về. Chúng tôi còn liên tục điện thoại hướng dẫn, nắm bắt sức khỏe các ca bệnh ở nhà. Về vấn đề ăn uống, hỗ trợ dinh dưỡng cho đội ngũ y bác sĩ tại các trạm y tế lưu động thì có xã lo. Hiện riêng tại xã này có gần 50 F0 đang điều trị tại nhà đều do chúng tôi chăm sóc là chính".
Theo BS Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế Bình Chánh, huyện có 15 trạm y tế lưu động. Mỗi trạm tập trung nhân lực từ các nguồn như y bác sĩ tình nguyện, nhân viên y tế tại chỗ, các cán bộ hỗ trợ… Đây là "cánh tay nối dài" cho các cơ sơ y tế để chăm sóc tốt nhất cho F0 đang điều trị tại nhà. Nhân viên các trạm y tế lưu động thường xuyên đến tận nhà dân để đo SpO2, hỗ trợ oxy, tiến hành các bước sàng lọc, liên hệ chuyển tuyến.
Không bị áp lực về cứu chữa bệnh nhân như các bác sĩ tuyến đầu nhưng với các nhân viên y tế cơ sở tại các trạm y tế lưu động, tổ phản ứng nhanh, áp lực đối với họ cũng không hề thua kém. Tuy nhiên, tất cả đều sát cánh bên nhau vì một mục tiêu duy nhất: Để cho thành phố được "mạnh khỏe" hơn.
(Hết)
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa ký thỏa thuận với công ty The Green Solutions trụ sở tại TP.HCM để cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho dự án hydro xanh Trà Vinh, dự án năng lượng hydro xanh đầu tiên tại Việt Nam.
Kết thúc giai đoạn 1 chương trình “Chinh phục Olympic Games Paris 2024”, Sacombank đã tìm ra 41 khách hàng may mắn sở hữu các phần thưởng giá trị. Giai đoạn 2, Sacombank triển khai chương trình hoàn tiền khi chi tiêu tại nước ngoài với tổng ngân sách đến 2 tỷ đồng.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Công Thương TP.HCM hôm nay 17/5 tổng kết kết quả về hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm tại thành phố.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024 thay vì chỉ đến cuối tháng 6/2024.
Trước tình hình giá vàng tăng cao thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã có lý giải tại buổi họp báo.
Điện mặt trời mái nhà có thể mang lại lợi ích đa chiều về môi trường, kinh tế - xã hội. Thực tế, nhiều mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản đã thành công ở nhiều địa phương, tạo ra những mô hình phát điện mặt trời phi tập trung với nhiều ưu thế.