Thứ sáu, 26/04/2024

Ford bị mất trộm nhiều xe F-150 ngay tại nhà máy

22/06/2022 10:27 AM (GMT+7)

Hãng xe đến từ Mỹ mới đây đã nhận “trái đắng” khi mất trộm xe ngay trong cơ sở sản xuất của mình.

Ford thông báo sự biến mất của loạt xe bán tải hiệu suất cao vào ngày 10/6 cùng một loạt cuộc gọi tới cảnh sát, theo một đại diện thành phố Dearborn, Michigan.

Số xe bị đánh cắp trị giá khoảng 1 triệu USD và đều là xe bán tải Ford F-150 Raptor đời 2022. Chúng đã bị lấy trộm từ một kho chứa của Nhà máy Xe tải Dearborn của Ford.

Ford bị mất trộm nhiều xe F-150 ngay tại nhà máy - Ảnh 2.

Tình trạng trộm cắp xe mới từ các nhà máy dần trở nên đáng lo ngại trong thời gian gần đây. Đầu năm nay, một số xe cao cấp đã bị đánh cắp từ các lô hàng của Stellantis xung quanh Detroit. Vào tháng 5, một vụ trộm Chevrolet Camaro từ một nhà máy Lansing đã dẫn đến một cuộc rượt đuổi tốc độ cao giữa cảnh sát và nhóm đạo chích. Trong năm 2018, khoảng 10 chiếc xe bán tải Ram đã bị trộm theo kiểu tương tự như vụ trộm xe Ford hiện tại.

Cảnh sát Dearborn đã thu hồi được 13 chiếc xe trong tuần qua, chủ yếu ở Detroit và một vài chiếc ở ngay tại Dearborn. Cơ quan thực thi pháp luật cũng cho biết một vụ bắt giữ đã được thực hiện và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Ford bị mất trộm nhiều xe F-150 ngay tại nhà máy - Ảnh 4.

Người phát ngôn Bilal Baydoun nói: “Có bằng chứng về việc hàng rào bị phá hoại. Khi chúng (xe tải) được phục hồi, bạn có thể thấy các dấu hiệu hư hỏng và một số thứ đã bị tước bỏ chẳng hạn như lốp xe và các linh kiện. Chúng ở trong tình trạng hư hỏng khác nhau".

Ford F-150 Raptor là dòng "siêu bán tải" hiệu suất cao của thương hiệu Mỹ đã bước sang thế hệ thứ 3. Dòng xe này được biết đến với biệt danh "quái thú" trong làng bán tải. Xe sở hữu bộ chắn bùn cỡ lớn, hệ thống treo hành trình dài, lốp lớn, và sức mạnh đáng nể khi chạy off-road. Tại Việt Nam, Ford F-150 Raptor không được phân phối chính hãng mà chỉ về nước dưới dạng nhập khẩu tư nhân.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.